• HLV Phạm Minh Đức lý giải vì sao U21 Việt Nam thua Singapore
    18:11 | 30/11/2015

    Chơi trên chân và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các chân sút của U21 Việt Nam lại không cụ thể hóa được nỗ lực đó bằng chiến thắng. Rốt cuộc, thầy trò HLV Phạm Minh Đức lần thứ hai gục ngã trên chấm 11m.

    Niềm vui chiến thắng của U21 Singapore

    Niềm vui chiến thắng của U21 Singapore

    Trận tranh hạng ba giữa hai đội U21 Việt Nam và U21 Singapore đã diễn ra khá hấp dẫn dù thế trận nghiêng hẳn về các cầu thủ chủ nhà. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ U21 Singapore đã giúp họ có bàn gỡ ở phút cuối cùng của trận đấu và đưa hai đội vào loạt sút may rủi. Bàn mở tỉ số của U21 Việt Nam do Lâm Ti Phông ghi. Tiếp tục bước vào loạt sút luân lưu, U21 Việt Nam tiếp tục thất bại với tỉ số 5-6 và tạo nên thất bại bất ngờ nhất của giải năm nay. U21 Singapore giành được vị trí hạng 3 xứng đáng với họ.

    HLV Phạm Minh Đức

    HLV Phạm Minh Đức

    Nói về trận thua ông Đức giải bày lý do ông phát biểu trước giải và đặt mục tiêu vô địch khiến nhiều người không vừa tai: “Bất kỳ HLV chuyên nghiệp nào khi thi đấu đều muốn đi đến trận đấu cuối cùng. Tôi nói đến đây để vô địch là vì muốn cầu thủ phải tập trung. Tôi là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm cao nhất, phải xây dựng cho học trò tính kỷ luật, fair-play và đúng luật. Và họ thật sự chuyên nghiệp khi tất cả đều sẵn sàng ra sân. Tôi đã dặn họ rồi, ra sân gặp lại đối thủ đừng bỏ phí cơ hội.”
    Trả lời họp báo sau trận thua HLV Phạm Minh Đức cũng không hiểu sao ông lại xui như vậy khi nói: “Lý do thất bại này thật khó giải thích. Là người trong nghề và biết xem bóng đá sẽ hiểu cảm giác khi các tiền đạo của mình lại bỏ lỡ nhiều cơ hội đến vậy. Có thể là do tôi “đen” quá. Năm nay, đội U21Việt Nam của tôi thua U19 HAGL cũng trên chấm 11m, rồi sau đó là thua tiếp họ ở giải này, cả trận gặp Singapore. Tôi chỉ mong sau khi hòa, có thêm 30 phút nữa như các giải đấu khác. Chỉ có ở Việt Nam mới có chuyện hòa trong 90 phút là sút luân lưu.”
    Trong khi đó, HLV Richard Francis khá bất ngờ với màn thể hiện của các học trò, ông nói: “Tôi rất tự hào vì cầu thủ của mình vì U21 Việt Nam khi họ chơi không biết mệt mỏi với tinh thần cao nhất. Bàn gỡ hòa và thủ môn dự bị tỏa sáng đúng lúc khiến tôi cảm thấy hài lòng. Giải đấu này rất tốt cho chúng tôi và sang năm chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn vào giải đấu năm sau.”

    HFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC