• HLV Troussier: ‘ĐT Việt Nam thiếu người dẫn tới thua đáng tiếc’
    08:39 | 25/01/2024

    HLV Philippe Troussier cho rằng ĐT Việt Nam đã cố gắng chơi hết mình vì màu cờ sắc áo. Tiếc rằng đội chỉ còn thi đấu với 10 người kể từ hiệp 2 dẫn tới thua đáng tiếc trước Iraq ở lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2023.

    ĐT Việt Nam đã để thua 2-3 trước Iraq, trong khuôn khổ lượt cuối vòng bảng Asian Cup 2023. Phát biểu sau trận đấu, HLV Troussier cảm thấy tiếc nuối: “Thất bại là kết quả đáng tiếc, nhưng tôi hài vòng với những gì các cầu thủ thể hiện hôm nay. Đội đã bị loại, nhưng tôi vẫn yêu cầu các cầu thủ chơi hết mình, vì màu cờ sắc áo và xem đây là khâu chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2026 vào tháng ba tới”.

    Ở cuối hiệp 1, ĐT Việt Nam chỉ còn chơi với 10 người khi Khuất Văn Khang chịu thẻ vàng thứ 2. Đó cũng là bước ngoặt dẫn tới việc ĐT Việt Nam thua ngược. Ông Troussier cho hay: “Trong tình huống cả 2 cầu thủ cùng nhảy lên và Văn Khang chỉ cố gắng tranh bóng. Tuy nhiên trọng tài là người đưa ra quyết định. Thật đáng tiếc. Chúng tôi đã chơi tốt nhưng sau đó nhận thẻ đỏ. Khi chỉ còn 10 người, chúng tôi không đủ quân số và dẫn tới kết quả đáng tiếc như vậy”.

    Nhà cầm quân người Pháp nói tiếp: “Ngay từ đầu chúng tôi đã biết đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Trên lý thuyết, tuyển Iraq cũng mạnh hơn chúng tôi. Trong đấu pháp của mình, tôi cũng muốn gây nhiều rắc rối cho họ nhưng tiếc là kết quả sau cùng không thành công.

    Tuy nhiên, ngày hôm nay, dù đã hết cơ hội đi tiếp nhưng các cầu thủ của chúng tôi đã giữ nguyên tinh thần như khi đấu với Indonesia. Chúng tôi ghi 2 bàn và phòng ngự liên tục trong suốt 1 giờ đồng hồ khi chỉ có 10 người trên sân. Các cầu thủ thực sự đã chuẩn bị rất nghiêm túc cho trận đấu này. Không may là chúng tôi thua ở những phút cuối, bàn thua mà đội phải trả giá cho những sai lầm của mình”.

    HLV Troussier chia sẻ: “Tuyển Việt Nam đã chơi rất chủ động trong hiệp 1. Sang hiệp 2, chúng tôi khó đá hơn nhiều vì thiếu người nhưng vẫn giữ được tính tổ chức, kỷ luật khi phòng ngự. Không những thế, đội luôn chủ động tìm kiếm, khai thác những cơ hội lên bóng dù là nhỏ nhất để ghi thêm 1 bàn thắng nữa”.

    Ngay sau trận đấu với Iraq, đội lên đường trở về nước. HLV Troussier đúc rút: “Trong giải đấu này, tôi nghĩ đội thiếu may mắn khi đấu với Nhật Bản và Iraq. Đây là một bảng đấu khó khăn. Nhưng sau cùng, tôi nghĩ đội đã rời giải với hình ảnh đẹp, một hình ảnh tích cực”.

    Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn là chơi hết mình dù đã bị loại. Tôi yêu cầu các cầu thủ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và tiếp tục theo đuổi triết lý của mình. Hôm nay, họ đã làm được. Tôi khá hài lòng bởi toàn đội không được kỳ vọng nhiều khi đối đầu Iraq. Tôi hài lòng với màn thể hiện và nỗ lực của các cầu thủ”.

    Nguồn: Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC