• Kết thúc chuyến du đấu Thái Lan của đội trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Chuyến đi nhiều ý nghĩa
    08:56 | 09/07/2013

    Có thể nói ngày 3-7-2013, là một ngày đáng nhớ của các em có hoàn cảnh đặc biệt, vì đó là lần đầu tiên các em được xuất ngoại du đấu với các bạn trẻ tại Thái Lan cũng như cùng nhau trải nghiệm khám phá những điều mới lạ và thú vị tại xứ sở Chùa vàng.

    Chụp hình lưu niệm với các em học viên Pomchanok

    Chụp hình lưu niệm với các em học viên Pomchanok

    Dù chỉ mang tình chất giao hữu nhưng các em cũng đã được BTC chuẩn bị chu đáo, 10 cầu thủ tiêu biểu được bình chọn xuất sắc nhất tại giải Trẻ em hoàn cảnh đặc biệt (TEHCĐB) – Cúp Tôn Hoa Sen 2013 do Báo CATP và báo Thể thao Việt Nam vừa tổ chức thành công đã được tập trung tập luyện tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam (TPHCM) một tuần.

    Cũng chính vì được sự quan tâm, chuẩn bị hết sức nghiêm túc từ phía BTC, nhà tài trợ tập đoàn Hoa Sen, công ty Thái Sơn Nam, công ty Nexus, MC Quỳnh Giang (HTV) và các tập đoàn tại Thái Lan, cũng như được sự cổ vũ nhiệt tình từ các cổ động viên, các thành viên trong đoàn, các cầu thủ nhí của Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục trước hai đội bóng của học viện bóng đá Futsal Pomchanok (10-4) và Primany (7-2) trên sân nhà thi dấu Grand Sport. Ông Patana Chonlaphan – Chủ tịch học viện Primany Football Field đánh giá: “Tôi nghĩ các trận đấu giao hữu hay, hấp dẫn và rất có ý nghĩa. Tôi được biết đây là những cầu thủ đường phố có hoàn cảnh khó khăn không qua trường lớp đào tạo, nhưng các em đá rất bài bản và có tính chuyên môn cao. Còn các bạn khán giả Việt Nam thì rất thân thiện và cởi mở. Trong tương lai chúng tôi cũng sẽ tổ chức và có được những trận thi đấu giao lưu như thế này tại đất nước các bạn.”

    Kết quả không phải là điều quan trọng nhất, nhưng những chiến thắng đó chắn chắn sẽ là niềm vui chung của các em có hoàn cảnh đặc biệt, hơn hết chính là việc các em có được cơ hội thể hiện mình, hòa vào niềm đam mê trái bóng với các bạn cùng trang lứa ở học viện bóng đá Thái Lan. Đặc biệt là các em có những kỷ niệm đẹp không thể nào quên khi được tham quan thành phố Bangkok, Pattaya, những điểm du lịch nổi tiếng tại Thái Lan mà các em chỉ được biết qua những câu chuyện, những thước phim ảnh chứ chưa từng được dịp chứng kiến cũng như trải nghiệm thú vị.

    Niềm vui nào rồi cũng kết thúc. Và các thành viên sẽ trở về những địa phương, các trường Giáo dưỡng, làng SOS, các mái ấm nhà mở….. Những nơi mà các em gọi là gia đình với cuộc sống thường ngày. Cũng có các em được một số đội bóng nhận vào đào tạo bóng đá bài bản. Mỗi người một ngã, nhưng trong ký ức các em là những kỷ niệm đẹp về một chuyến đi đáng nhớ: “Em rất cảm ơn những thầy cô, BTC giải đã tạo điều kiện cho chúng em có một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Em ước mong sẽ nhiều bạn có cùng hoàn cảnh như chúng em cũng được đi du đấu tại nước ngoài và được đi đây đi đó”, Em Liuu (HAGL) tâm sự.

    Hy vọng với chuyến du đấu nhiều ý nghĩa nhân văn này cùng với niềm đam mê quả bóng tròn sẽ giúp các em vượt lên số phận để trở thành những công dân hữu ích trong xã hội.

    Một số hình ảnh từ chuyến du đấu:

    Chụp hình lưu niệm với các em học viên Primany

    Chụp hình lưu niệm với các em học viên Primany

    Chủ tịch Học viện futsal Primany (trái) trao cờ lưu niệm cùng ông Đặng Quang Dương

    Chủ tịch Học viện futsal Primany (trái) trao cờ lưu niệm cùng ông Đặng Quang Dương

    Vượt qua đội bóng Học viên Primany ( phải)

    Vượt qua đội bóng Học viên Primany ( phải)

    Niềm vui của các em khi ghi bàn thắng

    Niềm vui của các em khi ghi bàn thắng

    Cổ động viên Việt Nam

    Cổ động viên Việt Nam

    Các em được tham quan Chùa tại Thái Lan

    Các em được tham quan Chùa tại Thái Lan

    Các em được tham quan Cung Hoàng Gia Thái Lan

    Các em được tham quan Cung Hoàng Gia Thái Lan

    Ngọc Uyên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC