• La Liga và cuộc chiến trụ hạng: hên xui
    16:35 | 05/05/2013

    Nếu như ba vị trí đầu trên bảng xếp hạng La Liga đã thuộc về Barcelona, Real, Atletico và chỉ còn chờ Sociedad thêm một vài vòng đấu nữa cho đủ “tụ” tốp 4, thì cuộc chiến trụ hạng lại quá nóng bỏng khi có đến 7 đội bóng đứng trước nguy cơ rớt hạng.

    Bilbao (đỏ) nguy cơ rớt hạng

    Trong trận đấu sớm ở vòng 34 diễn ra vào rạng sáng nay, tưởng như Bilbao sẽ thoát ra được nhóm 7 đội bóng có nguy cơ rớt hạng khi tiền đạo Marcos ghi bàn mở tỷ số ở phút 43 cho những vị khách đế từ xứ Basque. Nhưng đến phút 84, tiền đạo Aspas đã giành lại một điểm quý giá cho đội bóng chủ nhà Celta Vigo đồng thời níu chân HLV Bielsa và các học trò ở lại với nhóm nhóm đội có nguy cơ rớt hạng. Vẫn biết, với 38 điểm và hiện đang đứng ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng sau 34 vòng đấu, khả năng trụ hạng của Bilbao (chưa từng rớt hạng) là rất cao. Nhưng nguy cơ rớt hạng của đội bóng xứ Basque cũng không hề nhỏ khi khoảng cách điểm giữa họ với đội bóng đang đứng ở vị trí 18 (vị trí rớt hạng) chỉ là 7 điểm. Một khoảng cách hoàn toàn có thể san lắp nếu như Bielsa và các học trò thi đấu chủ quan ở những vòng đấu cuối. Trong khi đó, đội bóng đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng là Mallorca (28 điểm) và đội bóng đang đứng ngay trên họ là Zaragoza với 2 điểm nhiều hơn vẫn chưa hết cơ hội trong cuộc chiến trụ hạng nếu như có những tiến bộ vượt bậc trong 5 vòng đấu cuối.

    Thế nhưng trong cuộc chiến nóng bỏng đó, ngoài những nỗ lực vượt khó, thì việc các đội bóng đứng trước nguy cơ rớt hạng có trụ lại được hay không còn tùy thuộc vào thái độ thi đấu ở các đối thủ của họ ở những vòng đấu cuối. Điển hình như các trận đấu của ba đội bóng có nguy cơ rớt hạng Như Granada, Deportivo và Osasuna diễn ra vào đêm qua.

    Không phủ nhận Granadađã vào trận với tinh thần đầy quyết tâm trước đội bóng được đánh giá cao hơn làMalaga, đội bóng có khả năng tranh chấp vị trí thứ 4 với Sociedad. Song trong mùa giải tới,Malagakhông được phép tham dự các giải đấu ở châu Âu do có vấn đề về tài chánh, nên HLV Pellegrini và các học trò cũng chẳng còn động lực nào để thi đấu. Và đó cũng chính là nguyên nhân đội bóng chủ nhà có được thế trận vượt trội hơn cũng như có được 3 điểm quý giá trong cuộc chiến trụ hạng sau chiến thắng 1-0 trước “đàn anh” Malaga. Mặc dù không có được trọn vẹn 3 điểm nhưGranada, nhưng với 1 điểm có được từ trận hòa 1-1 trước Atletico của Deportivo cũng được xem là vận may cho đội bóng tân binh. Bởi với một đội bóng chỉ còn lại mục tiêu duy nhất là Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha như Atletico (sẽ đá trận chung kết với Real vào lúc 2 giờ 30 ngày 18/5), thì HLV Simeone và các học trò sẽ cũng có quyền làm hay không làm …từ thiện trong những trận đấu còn lại ở La Liga khi vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng của họ gần như không đổi.

    Trong khi đó, Osasuna không may mắn khi phải làm khách trước mộtValenciađang quyết tâm tìm lại vị thế vốn có ở tốp 4 (Valenciađứng thứ 5 kém Sociedad thứ tư 5 điểm sau 33 vòng đấu). Cho dù đã rất nỗ lực để tìm kiếm ít nhất 1 điểm nhưng trước một đối thủ đẳng cấp hơn lại vào trận với tinh thần khát khao chiến thắng, nên thất bại với Osasuna (thua 0-4) là điều gần như không thể tránh khỏi.

    Chưa rõ Mallorca và Zaragoza có được may mắn nhưGranadahay Deportivo trong cuộc đón tiếp Levante và Vallecano vào chiều và tối nay hay không. Và nếu như hai đội khách cũng là “những nhà hảo tâm” nhưMalagavà Atletico, thì chiến thắng sẽ thuộc về hai đội bóng đứng trước nguy cơ rớt hạng. Ngược lại, sẽ rất khó để hai đội bóng đang ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng có được trọn vẹn 3 điểm….

    Tóm lại, cho đến thời điểm hiện  nay vẫn  chưa thể xác định đội bóng nào trụ hạng hay rớt hạng trong số 7 đội bóng đang đứng ở nhóm dưới bảng xếp hạng. Bởi ngoài nỗ lực tột cùng trong cuộc chiến trụ hạng của “nhóm 7” còn tùy thuộc vào thái độ thi đấu của các đối thủ của họ ở những vòng đấu cuối, nhất là những đối thủ không còn mục tiêu phấn đấu.  Và nói hên xui là vì thế!

    Trần Tú 

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC