• Lịch sử hình thành HFF
    16:31 | 27/04/2013

    Ý tưởng thành lập

    Liên đoàn Bóng tròn Nam Kỳ ra đời từ tháng 6-1933 do ông Ernest Bec sáng kiến thành lập và sau đó ông được tín nhiệm bầu làm Hội Trưởng, Tổng thư ký là ông Saint Paul. Sau 15 năm hoạt động, năm 1948 ông Ernest Bec nhường chiếc ghế Hội trưởng lại cho ông Nguyễn Phước Vọng, người từng giữ chức phó hội trưởng và là cộng sự đắc lực cho ông Bec trong nhiều năm trước. Tổng thư ký là ông Nguyễn Hữu Lượng. Một số người Pháp như ông Bermann, Goldmann, Lefême, Bouzenic vẫn còn tham gia cho đến đầu năm 1955 mới rút ra khỏi ban chấp hành Liên đoàn.

    Năm 1954, Liên đoàn bóng tròn Nam Việt gia nhập Liên Đoàn Bóng đá Châu Á. Sau đó một năm, Liên Đoàn Bóng tròn Nam Việt trở thành thành viên của Liên đoàn Bóng đá Thế Giới (FIFA).

    Sự ra đời của  Liên đoàn bóng đá TPHCM

    Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, đến ngày 04/01/1990 Liên đoàn Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh (HFF) chính thức được thành lập do sáng kiến của ông Nguyễn Văn Huấn sau 15 năm ngưng hoạt động.

    Ngày 04/01/1990 tại Khách sạn Thắng Lợi, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ I (1990 – 1997) ra đời gồm 25 thành viên với chức Chủ tịch là Ông Nguyễn Văn Huấn. Các phó Chủ tịch là: Ông Nguyễn Tấn Minh, Ông Nguyễn Văn Đức và Ông Trần Quốc Huy. Tổng thư ký là Ông Nguyễn Thanh Toàn.

    Điểm nổi bật của LĐBĐ TPHCM -Nhiệm kỳ I (HFF) là sự kiện Đại hội thành lập đã bầu chọn một Ban chấp hành mang tính xã hội cao, quy tụ đông đảo nhiều thành phần khác nhau trong xã hội vào tổ chức xã hội về bóng đá.

    Chỉ hơn một tháng sau ngày tuyên bố chính thức hoạt động, HFF đã được UBND TPH.CM ủng hộ, công nhận cũng như được cấp con dấu cho phép hoạt động. Sau đó HFF bước đầu phát triển sơ sở hạ tầng bằng việc chỉnh trang sân Thống Nhất, hoàn chỉnh dàn đèn để có thể tổ chức thi đấu buổi tối, nâng cấp hoàn chỉnh các hạng mục khác, triển khai các hoạt động có doanh thu để tăng cường kinh tế. Liên đoàn cũng tiến hành chọn lựa biểu tượng và logo cho riêng mình.

    Một trong những điều mấu chốt cho sự phát triển của bóng đá Thành phố là liên đoàn đã định hướng nâng tầm lên bóng đá chuyên nghiệp. “Không thể có bóng đá thành tích cao nếu cứ duy trì bóng đá tài tử, bóng đá phong trào, bóng đá của những cầu thủ không được công nhận đá bóng là một nghề nghiệp”.

    Sự ra đời của HFF nhiệm kỳ I cùng với những định hướng đúng đắn đã đưa bóng đá TP.HCM tiến lên một bước phát triển mới, góp phần vào việc nâng cao bóng đá nước nhà lúc bấy giờ cũng như tạo tiền đề phát triển các hoạt động của HFF sau này.

    Những sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập:

    Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ I (1990 – 1997)

    Ủy viên BCH: 25 thành viên.
    Địa điểm tổ chức đại hội : Khách sạn Thắng Lợi, TP.HCM.
    Thời gian tổ chức đại hội: 04/01/1990.

    Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ II (1998 – 2002)

    Ủy viên BCH: 27 thành viên.
    Địa điểm tổ chức đại hội: Khách sạn Rex TP.HCM.
    Thời gian: 04/01/1998.

    Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ III (2003 – 2007)

    Uỷ viên BCH: 25 người.
    Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Đồng Khánh (02 Trần Hưng Đạo, Quận 5, TP.HCM).
    Thời gian: 26/07/2003.

    Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ IV (2008 – 2012)

    Uỷ viên BCH: 15 người.
    Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn New World (76 Lê Lai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).
    Thời gian: 18/04/2009.

    Đại hội Liên đoàn Bóng đá TP.HCM nhiệm kỳ V (2012 – 2016)

    Uỷ viên BCH: 11 người.
    Địa điểm tổ chức Đại hội: Khách sạn Kim Đô (133  Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM).
    Thời gian: 06/09/2012.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC