• Lượt 2 V-League 2014: Thanh Hóa đi tìm bản lĩnh ông lớn
    11:33 | 18/01/2014

    Thanh Hóa quyết tâm hướng đến ngôi vô địch V-League 2014 với hàng loạt những hợp đồng chất lượng. Tuy nhiên, bản lĩnh của đội bóng lớn thì đâu dễ có được trong một sớm, một chiều.

    Để hướng tới mục tiêu vô địch rất cần có cái uy của một ông lớn và đó chính là thứ mà người ta đang hồ nghi ở đội bóng xứ Thanh. Ngay trận xuất quân ở V-League 2014 gặp V-Hải Phòng trên sân Lạch Trạch, Thanh Hóa đã thể hiện quyết tâm “hóa rồng” của mình. Đội khách chiếm lĩnh thế trận vào tạo được nhiều tình huống ăn bàn. Tuy nhiên, tất cả đều bị bỏ lỡ đáng tiếc và thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ còn biết tự trách mình khi đánh rơi điểm.

    Sau trận thua trước SHB Đà Nẵng, liệu ĐTLA (trắng) có vượt qua được Hải Phòng

    Sau trận thua trước SHB Đà Nẵng, liệu ĐTLA (trắng) có vượt qua được Hải Phòng

    Gặp SHB-Đà Nẵng trên sân nhà ở lượt trận thứ hai vừa là cơ hội vừa là thách thức lớn của Thanh Hóa. Nhưng để chứng tỏ khả năng thực sự và rằng quyết tâm vô địch không phải là hô hào rống tuếch thì Thanh Hóa phải vượt qua ngọn núi SHB-Đà Nẵng, đồng thời là cách gửi lời thách thức đến những đối thủ đua tranh ngôi vương khác.
    Một trận cầu hấp dẫn không kém chính là cuộc đối đầu giữa SLNA và QNK-Quảng Nam. Đây được xem là trận derby xứ Nghệ khi trong thành phần của đội bóng xứ Quảng có rất nhiều nhân tố đã từng uống nước SLNA như HLV Vũ Quang Bảo rồi những Cao Xuân Thắng, Hải Anh, Thanh Vân… Tuy nhiên, “ăn cây nào rào cây ấy”, chuyến trở lại xứ Nghệ này của thầy trò ông Bảo “khoằm” trong nhiệm vụ chống lại đội bóng quê hương. Về lực lượng, tân binh QNK-Quảng Nam không được đánh giá cao bằng SLNA, cùng với việc phải thi đấu ở chảo lửa Vinh. Tuy nhiên, với việc quá hiểu nhau, trận đấu sẽ có nhiều bất ngờ khó lường.
    Trên sân Long An, ĐT-LA sẽ đối đầu với V-Hải Phòng. Sau trận thua trước SHB-Đà Nẵng ở trận ra quân, Gạch quyết tâm giành chiến thắng khi được về sân nhà. Nhất là khi “Xi măng” của đất Cảng đang thiếu chất kết dính sau những rắc rối nội bộ. HLV Hoàng Văn Tuấn bị xa thải, trụ cột Tấn Tài cũng đánh tiếng ra đi. Trước đó, Quảng Hải cũng thể hiện sự bất mãn với lãnh đạo.
    Sau khi gặp thất bại đáng tiếc trên sân Nam Kỳ tuần trước, mục tiêu giành 3 điểm trên sân nhà của HV-An Giang gặp nhiều khó khăn. Đội bóng miền Tây đứng trước nguy cơ phải hầu tòa vì nợ tiền cầu thủ từ mùa giải trước. Những cầu thủ đã bị đội bóng này xa thải đã quyết tâm kiện đội bóng, trong đó có những cầu thủ bị nợ nhưng vẫn còn được giữ lại thi đấu cũng khó giữ được tâm lý thoải mái. HLV Nhan Thiện Nhân được biết đến với việc làm tâm lý cầu thủ rất hay và người An Giang chờ tài của ông để đồng lòng cầu thủ vượt qua cơn sóng dữ.
    Ngày 18-1:
    16h: Thanh Hóa – SHB-Đà Nẵng (dự đoán: hòa 1-1)
    17h: ĐT-LA – V-Hải Phòng (dự đoán: ĐT-LA thắng 2-1)
    Ngày 19-1:
    16h: HV-An Giang – Đồng Nai (dự đoán hòa 0-0)
    17h: SLNA – QNK-Quảng Nam (dự đoán: SLNA thắng 1-0)

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC