• M.U lại phải... cám ơn Chelsea
    05:01 | 06/05/2013

    Arsenal đã đem lại cho HLV Ferguson cơ hội tuyệt vời để rà soát hàng tiền vệ Man United. Và bây giờ, một cơ hội tương tự lại đến, khi M.U gặp Chelsea trong đêm nay.

    1

    Đằng nào M.U cũng đã bỏ túi danh hiệu vô địch Premier League mùa này. Nói cách khác, họ có quyền ra sân với mục tiêu thử nghiệm để rà soát lần nữa các nhược điểm và tìm ra giải pháp chuyên môn quan trọng trước mùa chuyển nhượng, để củng cố sức mạnh cho mùa bóng tới. Ở vòng trước, M.U có dịp đánh giá lại năng lực của tiền vệ cánh, khi họ gặp một Arsenal (1-1) còn đang quyết chiến đấu để tranh suất dự Champions League. Bây giờ, đối thủ của Quỷ đỏ lại cũng là một Chelsea phải quyết đấu vì suất dự Champions League. Và những câu hỏi hóc búa đặt ra cho hàng tiền vệ của Alex Ferguson thì vẫn còn đấy.

    Cũng ở mục này tuần trước, Báo Bóng đá đã đề cập nhược điểm lớn của các cầu thủ đá cánh trong đội hình M.U mùa này. Số bàn thắng cũng như số đường chuyền thành bàn của Nani, Danny Welbeck, Antonio Valencia và Ashley Young đều cực thấp.

    Trên thực tế, khi gặp Arsenal thì M.U đã “giao việc” cho tiền vệ cánh rất nhiều. Rooney dâng cao, gần như đứng ở vị trí ngang hàng với Van Persie trong cặp tiền đạo. Lá chắn giữa sân do Michael Carrick và Phil Jones đảm trách. Và Jones, vốn là hậu vệ, gần như chỉ lo phòng thủ. Khi có bóng, M.U thường chuyền trực tiếp ra biên để Nani hoặc Valencia “đạo diễn” các pha tấn công. Việc tiền vệ cánh chuyền bóng cho tiền đạo cũng rất đơn giản. Kết quả ra sao (và kèm theo đó là những đánh giá cho công việc tiếp theo), Ferguson đã có. Ở đây, chỉ nói tổng quát: đấy không phải là một trận đấu “hoành tráng”, xứng danh với nhà vô địch Premier League.

    MU-CHE2

    Tất nhiên phải là như vậy, bởi Quỷ đỏ ra sân với một phần mục tiêu chỉ là thử nghiệm trong khi Arsenal quyết chiến. Cách chơi của M.U trong trận ấy làm cho khu vực giữa sân của họ trở thành một khoảng trống thênh thang, không có tiền vệ nào khai thác hiệu quả.

    Bây giờ, Chelsea cũng sẽ quyết chiến như Arsenal. Và mục tiêu thử nghiệm tiếp theo của Ferguson hẳn sẽ là khu giữa sân mà họ “bỏ ngỏ” khi gặp Arsenal. Có thể cho rằng Chelsea là đội có hàng tiền vệ mạnh nhất ở Premier League hiện nay, nhất là khu vực giữa sân. Kỹ thuật và sự sáng tạo trong lối chơi của các tiền vệ công Chelsea, thôi thì miễn bàn. Tiền vệ trụ của họ cũng rất đáng nể, mạnh đến nỗi ngay cả trung vệ David Luiz khi lên đá vai tiền vệ cũng lập tức trở thành ngôi sao.

    Đối lập hẳn với lực lượng hùng hậu ấy là các tiền vệ trung tâm rất thiếu linh động của M.U. Ở khu vực này, Michael Carrick chỉ chơi tròn vai là chính. Jones hầu như chỉ phòng ngự, như ở trận gặp Arsenal. Tại đây, M.U có thể dùng Tom Cleverley hoặc Shinji Kagawa. Nhưng nếu dùng Kagawa thì cách chơi sáng tạo và thiên về tấn công của tiền vệ này lại “giẫm chân” các ngôi sao tấn công phía trên. Thử nghiệm ra sao là việc của Ferguson. Nhưng có thể nói chắc một điều: trước Chelsea, Quỷ đỏ sẽ không lặp lại hàng tiền vệ mà họ vừa sử dụng khi gặp Arsenal. Có thể Ferguson sẽ thay từ tiền vệ biên đến tiền vệ trung tâm. Hơn nữa, M.U kỳ này sẽ chơi trung lộ nhiều hơn thay vì chuyền trực tiếp ra biên như tuần trước.

    Muốn thử nghiệm sức mạnh của các tiền vệ ở khu giữa sân, còn đối tượng nào thích hợp hơn là một Chelsea vẫn đang quyết đấu? Nói rằng Ferguson sẽ phải cám ơn Chelsea là vì vậy. Còn chuyện thắng thua ra sao thì, với M.U, chẳng có gì quan trọng!

    *******************************
    The Blues “đánh” bằng tuyến giữa

    3

     

    Đã có 15 cầu thủ ghi bàn cho Chelsea tại Premier League mùa này (không tính các trường hợp cầu thủ đối phương tự đốt lưới nhà). Fernando Torres là tiền đạo duy nhất xuất hiện trong số 8 cây làm bàn hàng đầu, và anh ghi bàn cũng không nhiều (7/68 bàn). Ba cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của The Blues đều là tiền vệ: Frank Lampard, Juan Mata, Eden Hazard (tổng cộng 32/68 bàn). Các tiền vệ Oscar và Ramires cũng nằm trong danh sách 8 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Chelsea ở Premier League. Đây là đặc điểm tương phản hoàn toàn với tiền vệ M.U!

    Theo Bongdaplus

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC