• Man Utd có thể đến Việt Nam vào năm tới
    09:27 | 22/06/2013

    Theo tiết lộ của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã từng làm việc với Manchester United và CLB này có thể đến Việt Nam vào năm tới.

    281778hp2

    Phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6), Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Tôi và anh Trần Quốc Tuấn (nguyên Tổng thư ký VFF) và anh Lê Hoài Anh (Chánh văn phòng VFF) đã từng âm thầm làm việc với CLB Manchester United. Chúng tôi biết đội bóng này thậm chí còn được hâm mộ hơn cả Arsenal tại Việt Nam. Thực ra, để đội bóng này đến đây không phải là khó. Vấn đề là thời điểm mà thôi.”

    “Đương nhiên để có thể đưa Man Utd đến Việt Nam sẽ cần một khoản chi phí khổng lồ. Nhưng đội bóng này chưa đến Việt Nam không hoàn toàn chỉ vì kinh phí. Mỗi năm Man Utd đi theo tour của họ và vấn đề là Việt Nam chưa nằm trong chuỗi kế hoạch đó. Chẳng hạn như năm nay Thái Lan sẽ đón Man Utd và đất nước này còn đón thêm hai đội bóng lớn khác. Có những thời điểm tưởng như rất dễ đưa MU đến Việt Nam nhân chuyến họ đến Đông Nam Á thì lại không tìm được kinh phí.” – Ông Hỷ cho biết thêm.

    Ông Hỷ còn phân tích: “Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, khả năng năm sau chúng ta có thể mời MU đến thi đấu là rất cao. Về kinh phí thì cũng không phải là không có hướng giải quyết. Như lần mời Arsenal lần này, kinh phí dự toán là 45 tỉ đồng, trong đó phần lớn là phí ra sân cho họ. Theo tính toán, bán hết vé và trừ thuế thì cũng chỉ thu lại khoảng 30 tỉ đồng nhưng chúng ta vẫn có thể thu xếp được. Hy vọng sau Arsenal sẽ là Man Utd.”

    Ngày 17/7 tới, ĐTQG Việt Nam sẽ tiếp đón CLB lừng danh nước Anh – Arsenal trên SVĐ QG Mỹ Đình.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC