• May mà…không thắng!
    10:56 | 10/06/2013

    Sau khi trận đấu giữa U23 Việt Nam-CLB Kashima Antlers kết thúc rất nhiều khán giả sân Mỹ Đình thay vì tiếc nuối vì đội chủ nhà không thể thắng mà nhiều người còn thẳng thắn nói rằng: may mà ĐT U23 Việt Nam không thắng. Tại sao lại có nghịch lý như thế?

    HLV - hoang van Phuc

    HLV – Hoàng Văn Phúc

    Đợt tập trung lần này chính là viên gạch đầu tiên của ĐT U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 27. HLV Hoàng Văn Phúc đã triệu tập 26 cầu thủ và ngay trong ngày đầu hội quân, vị HLV này đã nói khéo với giới truyền thông rằng: “đừng khen các cầu thủ quá, các cháu nó còn trẻ, dễ lên…mây xanh rồi lại đánh mất bản thân mình”. Qủa thật, câu nói của HLV Hoàng Văn Phúc không hề thừa khi trong quá khứ, những tài năng trẻ mới nổi khi được tung hô đã lạc lối, đi xuống không phanh về sự nghiệp. Bao giờ cũng thế, khi mà giấc mơ vươn xa châu lục vẫn là điều xa xỉ với bóng đá Việt Nam thì đấu trường SEA Games vẫn là mục tiêu tối thượng, đem theo nhiều kỳ vọng của NHM nước nhà. Chính HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận rằng, chất lượng các cầu thủ lên tuyển lần này không thể sánh bằng các lứa “đàn anh” từng thi đấu ở các kỳ SEA Games trước. Chính vì thế, qua thực tế từ các trận đấu cọ xát thì mới hi vọng cải thiện phần nào đó năng lực cũng như việc định hình lối chơi của đội tuyển.

    Cần nhiều trận đấu hơn để rút kinh nghiệm

    Cần nhiều trận đấu hơn để rút kinh nghiệm

    Trận giao hữu gặp Kashima Antlers chính là bài test cần thiết cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc. Trước đối thủ đá cầm chừng, nhưng ĐT U23 Việt Nam đã lộ rõ nhiều điểm yếu, nhất là trong hệ thống phòng ngự. Hai bàn thua đều xuất phát từ sự mất tập trung của trung vệ cũng như sự hỗ trợ từ tuyến giữa còn yếu của đội tuyển. Nhìn cách thi đấu của non nớt, nóng vội của các cầu thủ chủ nhà đã khiến cho NHM cũng như giới chuyên môn không khỏi âu lo cho hành trình hướng đến SEA Games 27 của ĐT U23 Việt Nam. Bản thân HLV Hoàng Văn Phúc cũng thừa nhận rằng, ở đội tuyển bây giờ còn nhiều việc phải làm nhất là cải thiện vấn đề tấm lý cũng như tính gắn kết trong lối chơi cho từng cầu thủ. Hy vọng với trận đầu giao hữu tiếp theo trước tuyển Myanmar vào tối thứ ba 11-6 trên sân vận động Thống Nhất, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ khắc phục được những điểm yếu, đồng thời chơi khở sắc hơn.

    U23 Việt Nam tích cực tập luyện

    U23 Việt Nam tích cực tập luyện

    Từ nay đến SEA Games 27 không còn xa và ĐT U23 Việt Nam cần thêm nhiều trận đâu cọ xát hơn, để qua đó nhìn ra bộ mặt thật của mình để biết cần phải chỉnh sửa cái gì. Thế nên kết quả trong các trận giao hữu không phải là điều quá quan trọng và đôi khi thua cũng là liều thuốc bổ với đội tuyển.

    Ngọc Uyên

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC