• Messi giành chiến thắng ở cuộc bình chọn GOAL 50
    09:13 | 30/07/2013

    Lionel Messi lại một lần nữa về nhất trong top 50 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Danh sách này do GOAL bình chọn.

    300303_heroa

    Mùa 2012/13 vừa qua không thật sự thành công với Lionel Messi khi anh cùng Barcelona chỉ có danh hiệu La Liga. Tuy nhiên cá nhân siêu sao 26 tuổi vẫn liên tục xô đổ những kỷ lục, mà việc vượt qua cột mốc 85 bàn trong một năm của huyền thoại Gerd Muller là một điển hình. Thậm chí Messi còn vượt rất xa khi anh có 91 bàn. Và có lẽ kỷ lục đó sẽ không bị xô đổ ở nền bóng đá đương đại.

    Messi cũng trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử Barcelona với 313 pha lập công trên mọi đấu trường, tính đến hết mùa 2012/13. Và tính riêng mùa vừa qua, anh đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới khi trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất ghi bàn ở mọi trận đấu của giải VĐQG. Tất cả những thành tích ấy giúp Messi giành chiến thắng một cách xứng đáng ở cuộc bình chọn năm nay. Về sau anh là Franck Ribery, người đã giúp Bayern vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp QG Đức. Đứng thứ ba là Cristiano Ronaldo.

    Danh hiệu này được dành cho Messi là không thể bàn cãi. Sau khi nhận vinh dự từ GOAL (trong buổi tập mới đây), Messi vui mừng chia sẻ: “Tôi rất vui mừng về danh hiệu này. Là một cầu thủ, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, nỗ lực trong suốt năm để giúp đội bóng chinh phục danh hiệu. Và thường thì chúng tôi không bận tâm lắm đến những phần thưởng cá nhân. Nhưng khi nó đến, chắc chắn nó vẫn giúp chúng tôi có thêm động lực để kiên định trên con đường đã chọn”.

    Danh hiệu của Messi đánh dấu năm thứ ba tiền đạo của Barcelona được GOAL vinh danh. Nó cũng chứng tỏ sự chính xác của giải thưởng này, một trong những giải thưởng có uy tín nhất thế giới thể thao bởi nó được lựa chọn bởi độc giả của website bóng đá lớn nhất. Các phiếu bầu được thu thận khi các giải VĐQG và giải đấu quốc tế lớn ở mùa 2012/13 kết thúc. Và hơn 500 nhà báo của GOAL trên khắp thế giới, với cái nhìn công bằng và toàn diện nhất, đã chọn ra 50 cầu thủ xuất sắc nhất để giúp các độc giả bầu chọn.

    Nói về giải thưởng này, Graham Shaw, tổng biên tập của GOAL chia sẻ: “Messi vừa trải qua một mùa giải đặc biệt. Ở tuổi 26, giành được những danh hiệu như anh ấy, quả thật là một điều phi thường. Messi đã vượt qua Cristiano Ronaldo để lập nên kỷ lục ba lần chiến thắng ở cuộc bình chọn của GOAL. Đó là minh chứng cho sự vĩ đại của Messi”.

    Theo Goal

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC