• Mourinho bị kiện ra tòa vì móc mắt Tito Vilanova
    09:28 | 01/07/2013

    Jose Mourinho đãchuyển đến dẫn dắt Chelsea nhưng ông vẫn chưa thoát khỏi rắc rối với những gì đã xảy ra trong thời gian làm HLV Real Madrid. 

    mourinho (1)

    Theo tờ Sport, Tòa án Hiến pháp Tây Ban Nha vừa chính thức tiếp nhận đơn của công ty luật Casa Paraula, kiện Jose Mourinho trong vụ “móc mắt” Tito Vilanova. Sự việc nói trên xảy ra cách đây gần 2 năm. Cụ thể, trong trận lượt về Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Camp Nou, Mourinho và Tito Vilanova – khi đó còn là trợ lý cho Pep Guardiola – đã nảy sinh xung đột tới mức chiến lược gia người Bồ lấy tay móc mắt Tito. Trợ lý HLV của Barca lúc đó cũng đã phản đòn.

    Vụ việc này gây rùm beng trên báo chí và LĐBĐ Tây Ban Nha sau đó đã quyết định treo giò Mourinho 2 trận, Vilanova 1 trận. Tuy nhiên, thực tế thì cả Mourinho và Vilanova đều được tha bổng sau sự cố này. Phía Barca cũng bỏ qua sự việc khi quyết định không đệ đơn kiện Mourinho. Thế nhưng, vụ việc này mới đây bị xới lên bởi một bên không hề liên quan, công ty luật Casa Paraula ở thành phố Barcelona.

    Hồi đầu năm 2012, Casa Paraula từng nộp đơn kiện hình sự chống lại Mourinho và Real Madrid (trách nhiệm liên đới) lên tòa án Barcelona, cho rằng “Người đặc biệt” đã vi phạm điều 617.2 Bộ luật hình sự, khi “cố ý xâm hại và hành vi phạm tội công khai”. Nhưng tòa án đã bác bỏ đơn kiện, khẳng định phía nguyên đơn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ cuộc xung đột và hành động của bị đơn chỉ là “khinh thường hoặc nhạo báng”.

    Đến tháng 7/2012, Casa Paraula tiếp tục nộp đơn kháng cáo, với dẫn chứng là giới truyền thông làm rất căng vụ việc, đồng thời yêu cầu phải áp dụng án hình sự, nhằm “tránh thành kiến, hoặc gây ảnh hưởng, hoặc làm mất hiệu lực việc áp dụng luật hình sự”. Hai tháng sau, tòa án ra tuyên bố bác bỏ đơn kháng cáo, giữ nguyên quan điểm xem xét hành động của Mourinho ở góc độ “khinh thường hoặc nhạo báng người khác”.

    Không dừng lại, Casa Paraula tiếp tục thu thập hồ sơ, đưa vụ việc lên tận Tòa án Hiến pháp, cơ quan có thẩm quyền chính quyết định các luật bị vi phạm hoặc vi hiến. Luật sư của phía Casa Paraula còn dẫn các điều luật trong Bộ luật hình sự khẳng định rằng với người vi phạm điều luật 617.2 sẽ bị phạt quản thúc 2-6 ngày, hoặc phạt tiền 10-30 ngày lương. Như vậy, nếu Mourinho bị luận tội và nhận mức án cao nhất, ông sẽ phải nộp phạt 1 triệu euro.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC