• Nguyên nhân dẫn đến thất bại của U-23 Việt Nam tại SEA Games 27
    12:15 | 19/12/2013

    Không có nhiều niềm tin vào việc thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tạo nên kỳ tích tại SEA Games 27. Điều đó đã trở thành sự thật khi U-23 Việt Nam ngậm ngùi chia tay SEA Games bằng thất bại 1-2 trước U-23 Malaysia. Đâu là  nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển U-23 Việt Nam.

    Nỗi buồn thất bại của U-23 Việt Nam

    Nỗi buồn thất bại của U-23 Việt Nam

    1.“Chết” vì lối chơi quá đơn điệu

    Việc giành hai chiến thắng trước đối thủ yếu hơn là U-23 Brunei và U-23 Lào không thể đánh giá đúng sức mạnh, sự đa dạng trong lối chơi của U-23 Việt Nam. Gặp hai đối thủ ngang sức là Singapore và Malaysia chúng ta đã thất bại vì lối chơi quá nghèo nàn. Sản phẩm duy nhất trong hai thất bại ấy chính là bàn thắng danh dự của Hồng Quân. Sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 và 4-2-3-1 mà đội bóng áo đỏ tạo ra đã bị đối phương đề phòng nếu không nói là bắt bài. Thất bại 0-1 trước Singapore là minh chứng rõ ràng nhất, và với những gì đã thể hiện trong trận thua 1-2 trước đội bóng áo vàng đen. Thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc chia tay SEA Games 27 là điều không có gì phải tiếc nuối.

    2. Ảo tưởng về “hiệu xuất” ghi bàn

    Không đánh giá hết được sức mạnh của đối thủ Singapore và Malaysia, nhưng U-23 Việt Nam luôn “ảo tưởng” về hiệu xuất ghi bàn của mình. Với bảy bàn thắng vào lưới Brunei và năm bàn thắng vào lưới U-23 Lào. Chúng ta luôn cho rằng mình là đội bóng mạnh trong khu vực với hiệu số 12 bàn thắng sau ba lượt trận. Nhưng con số ấy đã trở nên mong manh và thực chất nó dễ vỡ trong hai cuộc chiến với người Mã, đại diện của quốc đảo Sư Tử.

    3. Sự mờ nhạt trên băng ghế chỉ đạo

    Thất bại của U-23 Việt Nam ảnh hưởng rất lớn từ trên băng ghế chỉ đạo, đầu tiên phải nhớ đến trận thua 0-1 trước Singapore. BHL U-23 Việt Nam đã thất bại ngay trong việc “bắt bài” đối phương. Rõ ràng đội bóng xứ quốc đảo Sư Tử trong nhiều kỳ SEA Games qua vẫn thể hiện lối chơi thực dụng với thể hình cao to. Tuy nhiên, đội bóng của “tướng” Phúc vẫn “húc đầu” vào đá khi sử dụng bóng bổng. Trên băng ghế chỉ đạo dấu ấn tướng Phúc rất mờ nhạt khi để cầu thủ nôn nóng lao lên phía trước mà hỏng khâu phòng ngự. Tương tự thất bại 1-2 trước Malaysia, U-23 Việt Nam cũng không có sự khác biệt về mặt con người và lối chơi.

    4. Không có được con người tốt nhất do chấn thương

    Việc tiền vệ Hoàng Thịnh không thể tham dự SEA Games 27 điều đáng tiếc nhất của U-23 Việt Nam về mặt nhân sự. Đáng buồn không kém, chính là trường hợp của trung vệ người Đồng Tháp, Thanh Hào. Đúng vào giờ chót trung vệ “thép” của U-23 Việt Nam buộc phải làm khán giả SEA Games 27. Bước vào giải đấu chính thức, trong lượt trận cuối cùng gặp U-23 Malaysia, trung vệ Mạnh Hùng cũng phải rời sân bằng cáng. Đây chính là những nguyên nhân “gián tiếp” dẫn đến thất bại của U-23 Việt Nam.

    5. Không tận dụng được cơ hội ở thời khắc quan trọng

    Điều gây thất vọng nhất đối với tuyển U-23 Việt Nam tại SEA Games 27 chính là việc các cầu thủ không thể tận dụng được cơ hội của mình ở thời điểm quan trọng nhất. Trong cuộc đối đầu với U-23 Singapore lượt trận thứ hai, chúng ta chơi trên chân đối thủ, nhưng bàn thắng vẫn hoài không đến. Ở cuộc đối đầu với Malaysia cũng vậy, hàng loạt cơ hội đều đi qua bởi đôi chân của Văn Thắng, Mạnh Dũng, Văn Quyết, Minh Tuấn trong thất vọng của NHM.

    Lê Đình (từ Myanmar) 

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC