• Nhật Bản không còn dễ dàng thắng Thái Lan
    19:47 | 19/11/2013

    Không còn là một trận thắng dễ dàng 6-1 như trận chung kết giải vô địch Futsal châu Á năm trước, Nhật Bản phải mướt mồ hôi mới giành được chiến thắng trước Thái Lan tại giải Futsal quốc tế TP.HCM 2013.

    Thái Lan ( đỏ) thất bại trước Nhật Bản

    Thái Lan ( đỏ) thất bại trước Nhật Bản

    Như HLV Victor của Thái Lan đã khẳng định trước trận đấu rằng: “Trận thua ở chung kết năm trước đã là quá khứ. Và chúng tôi sẽ thể hiện những khả năng tốt nhất ở cuộc tái ngộ với Nhật Bản”. Ngay những phút đầu trận, Thái Lan không tỏ ra có dấu hiệu gì khớp đội bóng đã từng quật ngã họ với tỷ số đậm mà đội bóng này nhập cuộc rất tự tin. Và chính Thái Lan đã là đội bóng tạo được những cơ hội nguy hiểm trước tiên.

    Sau đó, Nhật Bản mới dần kiểm soát lại thế trận. Nhưng Thái Lan vẫn tạo ra được những cơ hội ngon ăn như cú sút xa của tiền đạo từng chơi cho Thái Sơn Nam, Suphawut khiến thủ môn Nhật Bản phải bay người đẩy bóng. Rồi sau đó, trong một pha phối hợp đẹp mắt, Jetsada đối mặt nhưng sút bóng trúng cột dọc khung thành của Nhật Bản.

    Thai Lan (do)  that bai truoc Nhat Ban (2)

    Sang hiệp hai, Nhật Bản cầm nhiều bóng hơn và có nhiều tình huống tấn công hơn nhưng vẫn không thể tìm được bàn thắng vào lưới Thái Lan. Hai đội chơi giằng co quyết liệt với nhau. Bất ngờ đến phút thứ 31, Nhật Bản có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Sau một loạt các đường đan bóng nhanh như điện, Minamoto đối mặt và sút bóng chéo góc mở tỷ số. Nhờ có bàn thắng khai thông bế tắc, Nhật Bản hưng phấn hơn và ngay sau đó có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 do công của cầu thủ Nagai.

    Bị lọt lưới liên tiếp hai bàn thắng, Thái Lan tràn lên tấn công nhưng chưa tìm được cơ hội cụ thể nào thì nhận thêm một bàn thua nữa. Từ pha phản công phút 36’, Inaba đối mặt, sút bóng tung lưới Thái Lan. Không còn gì để mất, Thái Lan chơi 5 cầu tạo ra thế trận rất hào hứng khiến nhà thi đấu Phú Thọ rần rần tiếng vỗ tay theo từng pha bóng. Tuy nhiên, Thái Lan không tìm được bàn thắng danh dự nào và chấp nhận thua cuộc với tỷ số 0-3.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC