• Nhật Bản tái ngộ Australia ở chung kết
    08:08 | 23/05/2014

    Hai trận bán kết diễn ra với kịch bản khá giống nhau. Kết quả là Nhật Bản và Australia cùng vượt qua đối thủ với tỷ số 2-1 để tái ngộ ở trận chung kết.

    Niềm vui của ĐKVĐ Thế Giới Nhật Bản khi vào tranh chung kết

    Niềm vui của ĐKVĐ Thế Giới Nhật Bản khi vào tranh chung kết

    Bóng đá nữ Trung Quốc từng một thời làm mưa làm gió ở khu vực châu Á với kỷ lục 8 lần vô địch châu Á nhưng giờ đang tụt dốc. Trong khi đó, Nhật Bản chưa bao giờ vô địch châu Á nhưng đang tiến bộ không ngừng và còn giành được chiếc cúp vô địch thế giới 2011. Thế nên không quá bất ngờ khi Nhật Bản lấn lướt hoàn toàn trước Trung Quốc ở trong trận bán kết giải bóng đá nữ châu Á 2014.
    Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tổ chức phòng ngự rất chặt chẽ để lần lượt hóa giải những đường tấn công của Nhật Bản. Hiệp một trôi qua khá tẻ nhạt mà không có nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra. Nhưng với sự tỏa sáng của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2011 là Sawa thì Nhật Bản cũng có được bàn thắng ở đầu hiệp hai. Từ quả đá phạt góc của đồng đội, Sawa bay người đánh đầu kỹ thuật mở tỷ số cho Nhật Bản.
    Dù chơi lép vế hơn nhưng Trung Quốc lại được hưởng một quả phạt đền ở phút 80 sau pha chơi bóng bằng tay của cầu thủ Nhật Bản trong vòng cấm. Zeng Ying đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Trung Quốc. Hòa nhau sau 90, hai đội bước vào hai hiệp đấu phụ. Nhật Bản vẫn kiểm soát thế trận nhưng gặp bế tắc trước hàng phòng ngự chắn chắn của Trung Quốc. Tưởng như cả hai phải bước vào loạt sút luân lưu 11m thì Azusa ghi bàn thắng ngay ở phút 120 để ấn định chiến thắng 2-1 và giành tấm vé vào chung kết cho Nhật Bản.

    Australia vào tranh chung kết cùng Nhật Bản

    Australia vào tranh chung kết cùng Nhật Bản

    Ở trận bán kết còn lại giữa Australia và Hàn Quốc cũng diễn ra với kịch bản khá giống trận đầu. Australia chiếm giữ thế trận nhưng không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của Hàn Quốc trong 45 phút đầu tiên. Nhưng ngay đầu hiệp hai, Gorry đã tỏa sáng với tình huống cầm bóng đột phá rồi sút xa ghi bàn mở tỷ số cho đội bóng xứ chuột túi. Nhưng chỉ ít phút sau đó, Hàn Quốc được hưởng một quả phạt 11m và Park Eun Sung đã ghi bàn đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Australia dồn lên tấn công và liên tiếp uy hiếp khung thành Hàn Quốc. Điều gì đến cũng phải đến, phút 77 Knight có cú sút chéo góc quyết đoán, ấn định chiến thắng 2-1 cho Australia.
    Như thế, Nhật Bản sẽ tái ngộ Australia ở trận chung kết. Trận đấu trước đó ở vòng bảng, Australia dẫn trước Nhật Bản 2-0 đến giữa hiệp hai nhưng rồi lại để đối phương gỡ hòa. Đáng chú ý hơn, Nhật Bản đang là ĐKVĐ thế giới, còn Australia đang là ĐKVĐ châu Á và đây được xem một trận chung kết trong mơ. Trong khi đó, Trung Quốc sẽ gặp Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba. Cả hai trận đấu này đều diễn ra vào chiều 25-5 trên sân Thống Nhất.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC