• Nỗi lòng ông Bảo “khoằm”
    05:41 | 03/07/2014

    QNK-Quảng Nam đang đứng ở vị trí an toàn và gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nhưng HLV Vũ Quang Bảo vẫn đang đau đầu để giữ vững tinh thần cho toàn đội, tránh sự chủ quan và dẫn đến những trận đấu tai tiếng như trận thua 3-5 trước HV-An Giang vừa qua.

    HLV Vũ Quang Bảo (phải)

    HLV Vũ Quang Bảo (phải)

    Đó là trận đấu mà QNK-Quảng Nam chơi với hình ảnh rất bạc nhược và để cho đối thủ HV-An Giang dễ dàng vượt lên dẫn trước 5 bàn rồi sau đó có được 3 bàn gỡ được xem là “lại quả” để làm danh dự. Trận đấu tai hại đó để lại rất nhiều điều tiếng không tốt khiến sau trận đấu, tiền vệ Đinh Thanh Trung phải lên facebook đáp trả dư luận rằng: “Bóng đá là vậy. Và đời cầu thủ cũng thế. Đá hay, đá thắng thì được khen, tung hô. Còn thua thì bị chửi, bị coi là bán độ… nhưng trách sao được. Người ta bỏ tiền mua vé coi mình thi đấu thì người ta có quyền nói sao cũng được. Mặc kệ đi nhưng đừng bao giờ nhìn mọi việc theo một chiều hướng. Thôi thì cứ đá, cứ cố gắng hết mình làm sao cảm thấy không hổ thẹn với lương tâm là được rồi… Try again!”.
    Trong khi đó, HLV Vũ Quang Bảo cũng chịu sức ép cực lớn. Vì trong hậu trường, người ta vẫn bàn tán về chuyện ông Bảo và HLV Nhan Thiện Nhân của HV-An Giang rất thân thiết và đó được nghi là trận đấu cứu giúp HV-An Giang. Để ngoài tai những điều tiếng, ông Bảo chỉ muốn tập trung, nỗ lực hết sức cùng QNK-Quảng Nam để có câu trả lời trên sân đấu.
    Khi hỏi ông Bảo rằng việc V-League tạm nghỉ để ĐTQG tập trung, và với việc QNK-Quảng Nam đã gần như hoàn thành mục tiêu trụ hạng, chắc ông cũng thanh thản để tranh thủ thư giãn và xem các trận World Cup chứ? Ông cho biết: “Không có chuyện thư giãn đâu mà cũng mệt mỏi đầu óc lắm. Với vị trí hiện tại thì QNK-Quảng Nam gần như đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng mà lãnh đạo đề ra. Vì thế, toàn đội không còn mục tiêu lớn nào để phấn đầu khiến tinh thần cầu thủ chủ quan, thiếu tập trung và dẫn đến trận thua tai hại trước HV-An Giang và mang nhiều điều tiếng không tốt. Vì thế, tôi phải họp toàn đội nhắc nhở các em rằng, dù không còn mục tiêu lớn nhưng mỗi cá nhân vẫn phải cố gắng không ngừng vì thương hiệu của chính mình. Các em cần đá tốt để được ký hợp đồng tiếp và tôi cũng phải giúp đội đá tốt để được ký hợp đồng nữa”.
    Chính vì thế mà giai đoạn V-League tạm nghỉ để ĐTQG tập trung vừa qua thì QNK-Quảng Nam cũng không được nghỉ nhiều ngày mà phải tập trung khá sớm. Đội đang nỗ lực tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu trên sân nhà tiếp Thanh Hóa ở vòng 20 tới để hướng tới một kết quả tốt như là màn chuộc lỗi với người hâm mộ.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC