• Ông Hải “lơ” không tin B-Bình Dương vô địch
    21:53 | 04/08/2014

    Giúp B-Bình Dương lên ngôi vô địch trước một vòng đấu, tất nhiên nhà cầm quân cá tính này không ngần ngại ví mình với những Van Gaal, Mourinho. Nhưng ông Hải vẫn thật lòng rằng ông không dám tin rằng B-Bình Dương sẽ lên ngôi vô địch mùa này.

    Niềm vui của HLV Lê Thụy Hải

    Niềm vui của HLV Lê Thụy Hải

    Vì như ông giải thích, ông về dẫn dắt B-Bình Dương là để “chữa cháy” khi B-Bình Dương thi đấu không tốt qua ba trận dưới thời HLV Nguyễn Minh Dũng. Vì là “chữa cháy”, ông không được trực tiếp tuyển quân từ đầu mùa giải nên lãnh đạo đội bóng cũng không giao mục tiêu cho ông, còn ông chỉ quyết tâm cùng cầu thủ làm tốt nhất có thể. “Tôi không dám tin vào chức vô địch bởi tôi đã gặp vô số khó khăn khi tiếp quản đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi đã chiến đấu bền bỉ để đến đích thành công”, ông cho biết.
    Một điều khác nữa là ông không nghĩ Hà Nội-T&T lại dễ dàng gục ngã như thế. Vì đội bóng thủ đô từng nắm rất nhiều lợi thế trong tay mà chính ông Hải “lơ” trong một lần trả lời phỏng vấn cũng nói rằng: “Hà Nội-T&T có nhiều lợi thế như vậy mà không vô địch nữa thì thôi”. Ý ông Hải cũng muốn nói đến việc đội bóng của bầu Hiển cũng sẽ có đến sự trợ giúp của hai đội bóng cùng “gia đình”. Nhưng lại bất ngờ khi Hà Nội-T&T thua SHB-Đà Nẵng để chính thức chấm dứt cuộc đua vô địch.
    Đây là lần thứ ba ông Hải giành chức vô địch và đều là gắn với đội bóng B-Bình Dương. Hai lần trước là vào các năm 2007 và 2008. Ông trở thành HLV giàu thành tích nhất V-League với cú hat-trick vô địch này. Quá đỗi hạnh phúc, ông Hải “lơ” cũng cho thấy độ cá tính của mình: “Ngay cả Van Gaal, người tôi rất nể phục cũng thừa nhận cần ba tháng để đội bóng đi vào quỹ đạo, trong khi tôi chỉ mất có một tháng. Jose Mourinho cũng từng cho rằng đừng nói với ông ta về chức vô địch ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt. Nhìn chung, tôi và các cầu thủ B-Bình Dương đã có một mùa giải thành công”.

    Đất Thủ “hợp mạng” với ông Hải

    Đất Thủ “hợp mạng” với ông Hải

    Đất Thủ “hợp mạng” với ông Hải như thế nhưng ông cho biết vẫn chưa chắc sẽ tiếp tục ở lại B-Bình Dương. Hợp đồng giữa ông và đội bóng sẽ kết thúc vào mùa giải năm nay. Vì theo ông, việc ký hợp đồng tiếp nữa còn tùy thuộc vào “thái độ” của lãnh đạo đội bóng. “Tôi đã 69 tuổi rồi, tôi dẫn dắt B-Bình Dương bởi đam mê và họ cần mình chứ tuổi này rồi, tôi chả cần tiền nữa”. Ngoài ra, ông Hải cũng cho biết rằng gia đình chính là động lực lớn của ông trong công việc và điều đầu tiên ông nghĩ tới sau chức vô địch là chia sẻ cùng người thân trong gia đình.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC