• Qatar chạy đua đăng cai VCK Asian Cup 2027
    06:19 | 01/09/2020

    Có 5 quốc gia đã gửi hồ sơ lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhằm chạy đua đăng cai VCK Asian Cup 2027.

    Trang chủ AFC thông báo, có 5 quốc gia đã gửi hồ sơ để đăng cai tổ chức Asian Cup 2027 gồm Ấn Độ, Iran, Saudi Arabia, Uzbekistan và Qatar. Cả 5 quốc gia này đều phải thuyết phục được AFC để chọn ra nước cuối cùng làm chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất châu lục sau đây 7 năm.

    AFC sẽ công bố quốc gia chiến thắng trong cuộc đua này trong năm 2021. Asian Cup đã có những thay đổi lớn kể từ năm 2019 khi UAE là nước chủ nhà.

    Giải đấu lần này đã phá vỡ mọi kỷ lục về mức độ tương tác của truyền thông kỹ thuật số và lượng người xem truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên, Asian Cup có 24 đội thay vì 16 như trước đây. Qatar đã giành chức vô địch thuyết phục khi đánh bại Nhật Bản 3-1 ở chung kết. Họ cũng toàn thắng ở cả 7 trận tại giải đấu này.

    ĐT Việt Nam cũng gây ấn tượng mạnh ở kỳ Asian Cup này khi lọt đến tứ kết và chỉ thua “ông lớn” Nhật Bản với tỷ số 0-1. Trước đó, thầy trò HLV Park Hang Seo, xếp thứ 3 bảng D khi thua Iraq 2-3, Iran 0-2 và thắng Yemen 2-0. Tại vòng 1/8, các chàng trai áo đỏ hạ Jordan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút.

    Asian Cup 2023 sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. Theo đó, 12 đội có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ nghiễm nhiên giành vé đến VCK Asian Cup 2023. 24 đội có thứ hạng từ 13 đến 36 sẽ đua tranh để chọn 12 đội còn lại giành vé đến Trung Quốc.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC