• Sức ép đè nặng trên vai Tuấn Anh
    07:31 | 30/05/2016

    Lần đầu tiên 1 trong số 3 cầu thủ HAGL đang thi đấu nước ngoài thừa nhận rằng việc không được ra sân thi đấu khiến anh chịu nhiều sức ép tâm lý cũng như mất đi sự tự tin. Chia sẻ rất thật của Tuấn Anh đã khiến cho không ít người hâm mộ lo lắng.

    Tuấn Anh đang cố gắng tìm tiếng nói chung cùng đồng đội

    Tuấn Anh (phải) đang cố gắng tìm tiếng nói chung cùng đồng đội

    Bầu Đức chấp nhận sự thiệt thòi cho HAGL khi phải mất đi những trụ cột quan trọng khi đồng ý để bộ 3 Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường ra nước ngoài với mục đích “du học”, nâng cao trình độ để rồi trở về cống hiến cho HAGL và đội tuyển quốc gia. Khi đó, trả lời trong lễ ký hợp đồng cho mượn các cầu thủ này, bầu Đức cũng lường trước những khó khăn đang chờ đợi các cầu thủ trẻ này rằng không hy vọng các em có thể được ra sân tất cả các trận mà khoảng 70% thôi cũng là quá tốt rồi.
    Nhưng thực tế còn khó khăn hơn nhiều. Sau khoảng 3 tháng ra nước ngoài, mới chỉ có Xuân Trường được ra sân khoảng 60 phút cho Incheon United, Công Phượng chỉ được 7 phút cuối trận, và buồn nhất là Tuấn Anh khi chưa được thi đấu một phút nào cho đội bóng mới. Có những vấn đề khách quan như chấn thương đang làm trở ngại nhưng cái chính là môi trường bóng đá nhà nghề ở Nhật Bản, Hàn Quốc chuyên nghiệp và khắc nghiệt hơn rất nhiều so với V.League.
    Thế nến không dễ để một sớm một chiều các cầu thủ trẻ HAGL có thể thích nghi được. Trong đó, giáo án tập luyện khác biệt một trời một vực so với ta. Các bài tập thể lực rất nặng, mà dễ hình dung nhất là các nhồi thể lực do ông thầy người Nhật Toshiy Miura, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, từng khiến các tuyển thủ Việt Nam than trời. Nhìn Tuấn Anh đen xạm, gây sọp đi có thể thấy là tiền vệ này đã phải “cày” như thế nào ở đội bóng mới nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Tuấn Anh cho biết, anh đã giảm 3kg từ khi sang Nhật. Đó thực sự là con số biết nói.
    Trở về tập trung đội tuyển Việt Nam, Tuấn Anh thổ lộ: “HLV và các đồng đội tại Yokohama nhận xét rằng tôi là cầu thủ trẻ và còn nhiều điều cần cải thiện và thích nghi hơn nữa. Tôi đang trong quá trình học hỏi kỹ năng, thể chất, thể trạng đang phát triển. Quá trình tập luyện ở Nhật Bản cường độ cao hơn nên thể trạng, thể lực của tôi đang dần tốt lên so với trước đây. Cường độ tập luyện bên Nhật Bản rất cao nên tôi phải dần thích nghi với việc di chuyển ấy và đang dần quen. Điều tôi học được nhiều nhất khi tập luyện tại Yokohama là khả năng phòng ngự tập thể”.
    Tuy nhiên, chứng kiến việc Tuấn Anh thường xuyên phải ngồi dự bị ở CLB Yokohama FC, người hâm mộ Việt Nam không khỏi lo lắng cho anh cũng như Công Phượng và Xuân Trường. Và mới đây, Tuấn Anh cũng tâm sự rất thật: “Tôi chưa hài lòng về phong độ hiện tại của mình. Tâm lý của tôi bị ảnh hưởng nhiều vì chưa được đá chính ở Nhật Bản. Với cầu thủ chuyên nghiệp, được thi đấu sẽ giúp họ tự tin và nâng cao trình độ hơn là phải ngồi dự bị”.
    Ngoài ra, một khó khăn nữa là Tuấn Anh phải tự chăm lo cho bản thân khi một thân, một mình ở Nhật Bản. “Những ngày trong tuần tôi tập luyện và ăn uống cùng cả đội. Tôi được bố trí ở căn hộ riêng tại CLB và những ngày đội nghỉ tập, tôi phải tự đi siêu thị mua đồ và nấu ăn cho bản thân. Trước khi sang Nhật Bản tôi chưa từng biết nấu ăn nên phải tự tìm hiểu và nấu những món ăn đơn giản. từ nơi ở đến siêu thị, tôi đi mất 10 phút bằng xe buýt. Tôi cũng có đầy đủ gia vị để nấu các món ăn Việt Nam tại đây”.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC