• Tân HLV tuyển Futsal Việt Nam - Bruno Garcia Formoso: Mục tiêu sẽ đưa Việt Nam vào tốp bốn châu Á
    07:34 | 11/02/2014

    HLV Bruno Garcia Formoso được kỳ vọng sẽ mang đến bộ mặt tươi mới cho Futsal Việt Nam trong thời gian tới. Ngay sau khi có mặt tại TP.HCM, ông thầy người Tây Ban Nha đặt mục tiêu sẽ đưa tuyển Việt Nam vào tốp bốn đội bóng mạnh của châu Á.

    Ông Bruno Garcia Formoso - Tân HLV tuyển Futsal Việt Nam

    Ông Bruno Garcia Formoso – Tân HLV tuyển Futsal Việt Nam

      Nguyên nhân nào khiến ông nhận lời dẫn dắt tuyển Futsal Việt Nam?.
    – HLV Bruno Garcia Formoso: Tôi từng làm việc hai tháng với hai cầu thủ Việt Nam là Trọng Thiện và Phước Anh. Hơn nữa, cách đây hai năm đội Futsal cũng từng tập huấn tại Tây Ban Nha, tôi đã từng tận mắt chứng kiến các cầu thủ thi đấu và tập luyện. Đặc biệt, tôi muốn chinh phục những thử thách mới cùng tuyển Futsal Việt Nam. Ngoài ra, tôi biết rất nhiều về Futsal Việt Nam qua lời kể của bạn bè, từ đó tôi biết ông Trần Anh Tú là người đam mê và tâm huyết với Futsal. Điều này khiến một người cá tính như tôi có mặt ở đây.
     Mục tiêu của ông đến Việt Nam là dẫn dắt tuyển Futsal vào vòng chung kết châu Á hoặc World 2016?.
    – Mục tiêu đầu tiên của tôi với đội bóng là thu hẹp dần khoảng cách của Việt Nam với các đội bóng châu Á như Thái Lan, Nhật Bản, Iran. Việc chúng ta thua Thái Lan đến 1-8 là kết quả cần phải thu hẹp. Tiếp theo mục tiêu sẽ là tốp tám châu Á, cao hơn nữa sẽ là tốp bốn đội bóng mạnh châu Á. Tuy nhiên, để làm được điều này không chỉ bản thân tôi mà toàn đội phải nổ lực, nổ lực rất nhiều.
     Với thời gian ba năm hợp đồng, liệu có đủ để ông thực hiện những mục tiêu mà ông đã đặt ra?.
    – Như tôi đã nói mục tiêu đầu tiên sẽ là thu hẹp khoảng cách giữa chúng ta và các đội bóng mạnh khác, vì hiện tại chúng ta vẫn xếp vị trí 14 trên bảng xếp hạng châu Á. Để hoàn thành mục tiêu trên chúng ta phải cố gắng, cố gắng hết mình. Để có mặt trong tốp bốn cạnh tranh với Thái Lan, Nhật Bản và Iran không phải chuyện một sớm một chiều. Với tôi chưa thể khẳng định điều đó có thể xảy ra hay không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình.
    Ông đã từng dẫn dắt một CLB ở Trung Quốc. Vậy theo ông đâu là sự khác biệt của Futsal Việt Nam và nước bạn?.
    – Trung Quốc họ có những cầu thủ có kỹ năng chơi bóng tốt, nhưng về cách duy chuyển hay tư duy chiến thuật cần cải thiện hơn nữa. Các bạn không có được thể hình lý tưởng nhưng chiến thuật và tư duy các bạn hơn họ rất nhiều. Giải League ở Trung Quốc mạnh, do có nhiều cầu thủ nước ngoài, nhưng khi thi đấu ở giải chính thức chỉ một cầu thủ quốc tế tham dự. Họ hiển nhiên sẽ trở thành đội bóng yếu. Điều quan trọng Việt Nam phải biết nâng tầm HLV, nếu HLV tại Việt Nam đạt yêu cầu chất lượng tốt, tôi tin cầu thủ sẽ phát triển nhanh.

    HLV Bruno Jose Garcia Formoso (thứ hai từ phải sang) trình bày với các quan chức TP Naron việc đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Tây Ban Nha vào tháng 4-2014

    HLV Bruno Jose Garcia Formoso (thứ hai từ phải sang) trình bày với các quan chức TP Naron việc đội tuyển futsal Việt Nam sẽ sang tập huấn tại Tây Ban Nha vào tháng 4-2014

    Tại Việt Nam có CLB Thái Sơn Nam được đầu tư rất bài bản về futsal, ông có tin vào khả năng sẽ giúp CLB này tiến xa ở khu vực ĐNÁ và châu Á?.
    – Nếu để so sánh ngang ngửa với các đội bóng mạnh trong khu vực, chúng ta phải tập luyện cật lực. Quan trong đội bóng phải có được hai ngoại binh thi đấu tốt. Ở Thái Lan, Nhật Bản, Iran, Trung Quốc, Hàn Quốc…họ có những giải đấu League chất lượng. Nếu cải tiến được điều này cơ hội để cạnh tranh của Thái Sơn Nam là không xa.
    Xin cảm ơn ông!

    Hoàng Đình (Thực hiện)

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC