• Thắng thuyết phục Italia, Tây Ban Nha lần thứ 4 đăng quang U21 Châu Âu
    09:42 | 19/06/2013

    Các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha đã đăng quang một cách xứng đáng ở giải đấu dành cho lứa tuổi U21 sau chiến thắng ngoạn mục 4-2 trước Italia.

    Các “Azzurri” nhập cuộc với quyết tâm cao, song đối thủ của họ là một Tây Ban Nha hùng mạnh. Chính họ là những người kiểm soát tốt thế trận và buộc các cầu thủ trẻ của tuyển Italia phải lùi sâu về phòng ngự.

    Ngay từ phút thứ 6 của trận đấu, Thiago Alcantara đã có pha đánh đầu ở tư thế thoải mái ghi bàn mở tỷ số trận đấu, trước đó người kiến tạo cho anh là Alvaro Morata bằng một pha đi bóng tốc độ bên cánh trái. Tuy nhiên, lợi thế này chỉ duy trì được vỏn vẹn 4 phút. Từ một pha chuyền dài thông minh của đồng đội, Ciro Immobile thoát xuống và tâng bóng qua người thủ môn David de Gea gỡ hòa cho Italia.

    Tây Ban Nha đăng quang một cách xứng đáng.

    Tây Ban Nha đăng quang một cách xứng đáng.

    Trận đấu trở nên cực kỳ hấp dẫn sau khi cả hai bên đều ghi bàn. Lối chơi đôi công tiếp tục được cả hai đội thi triển nhưng các cầu thủ TBN mới là những người được nở nụ cười. Phút 32, lại là Thiago chọn vị trí chuẩn xác trong vòng cấm Italia, anh dùng ngực khống chế bóng trước khi tung ra cú sút cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho TBN.

    Phút 38, Thiago mang về quả 11m cho TBN và chính anh là người thực hiện thành công khi đối mặt với thủ môn Francesco Bardi. Hiệp 1 khép lại và TBN dẫn trước đối thủ 3-1. Những người lạc quan nhất bắt đầu nghĩ đến chiếc cúp vô địch dành cho đội bóng đến từ “xứ sở đấu bò”.

    Hiệp 2 trôi đi nhanh chóng, Italia vẫn không thể thay đổi số phận của mình. Bàn thắng muộn của Fabio Borini ở phút 80 chỉ làm tô điểm thêm cho một trận cầu nảy lửa. Trước đó, Isco nâng tỷ số lên 4-2 cho TBN cũng từ một quả penalty. Chung cuộc, TBN giành thắng lợi 4-2 và đăng quang ngôi vô địch lần thứ 4 trong lịch sử.

    Đội hình thi đấu:

    U21 Italy: Bardi, Donati, Bianchetti, Caldirola, Regini, Florenzi (Saponara 58), Rossi, Verratti (Crimi 76), Insigne, Borini, Immobile (Gabbiadini 58).

    U21 Tây Ban Nha: De Gea, Montoya, Bartra, Martinez, Moreno, Koke (Camacho 86), Illarramendi, Thiago, Tello (Muniain 70), Morata (Rodrigo 80), Isco.

    Theo TTVH

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC