• Thắng trên đất Hong Kong, V-Ninh Bình vẫn bị loại
    14:40 | 27/08/2014

    Vượt qua Kichee với tỷ số 1-0 ngay trên sân đối thủ này nhưng kết quả này chưa đủ để V-Ninh Bình làm được cuộc ngược dòng. Thua chung cuộc với tỷ số 3-4, V-Ninh Binh chia tay AFC Cup.

    Ninh Bình (giữa) không vượt qua Kitchee (HongKong)

    Ninh Bình (giữa) không vượt qua Kitchee (HongKong)

    Trận thua đậm 2-4 ngay trên sân nhà Hoa Lư khiến cơ hội lội ngược dòng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ là rất khó. Tuy vậy, V-Ninh Bình vẫn không tỏ ra buông xuôi và quyết tâm có một trận đấu ra trò trên đất Hong Kong. Với khí thế đó, V-Ninh Bình đã nhập cuộc rất tự tin với lối chơi mạch lạc, nhuần nhuyễn và chiếm lĩnh thế trận.
    Rất nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng phải đến phút 28, đội bóng Việt Nam mới có bàn thắng mở tỷ số. Sau hai cú sút liên tiếp của Văn Thắng và Đức Linh không thắng được thủ môn của Kitchee và cột dọc thì đến lượt Suleiman băng vào đệm bóng cận thành ghi bàn. Bàn thắng khai thông bế tắc giúp các cầu thủ V-Ninh Bình hưng phấn khi thắp lên hy vọng về một cuộc ngược dòng trên đất Hong Kong. Tiếp tục có những cơ hội thuận lợi nữa được tạo ra, trong đó có 2 lần Suleiman đối mặt với thủ môn của Kitchee nhưng không thể ghi thêm bàn thắng.
    Các cầu thủ V-Ninh Bình đã phải rất tiếc nuối về sự phung phí cơ hội đó. Vì sang hiệp 2, Kitchee đã cân bằng lại thế trận và không còn để lộ nhiều khoảng trống cho V-Ninh Bình khai thác. Dù cố dồn lên tấn công và liên tục gây sức ép nhưng V-Ninh Bình vẫn gặp bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Kitchee cũng có những pha phản công nguy hiểm. Nếu không có sự xuất sắc của Bửu Ngọc và sự may mắn thì có lẽ V-Ninh Bình không thể giữ sạch mành lưới khi phút 71, Ngọc phải bay người đẩy bóng sau cú sút kỹ thuật của Ngan Lok Fung và phút 83, xà ngang đã cứu thua cho V-Ninh Bình sau cú sút uy lực của Paramo.
    Giành chiến thắng 1-0 nhưng kết quả đó là chưa đủ để đội bóng Việt Nam làm nên cuộc ngược dòng. Kết quả chung cuộc sau 2 lượt trận, V-Ninh Bình thua với tỷ số 3-4 và dừng bước tại tứ kết AFC Cup.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC