• Thầy trò HLV Bruno quyết tâm giành chiến thắng trước Tajikstan
    07:22 | 13/02/2016

    Hôm nay (13) đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ đá trận thứ hai của mình ở Bảng C gặp đội Tajikstan, đội đã để thua đáng tiếc đội tuyển Thái Lan 4-5 trong trận đấu trước. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu hết sức khó khăn của tuyển futsal Việt Nam vì nếu thua thì đội Tajikistan sẽ bị loại, do vậy họ sẽ quyết tâm chiến thắng trong trận gặp tuyển Việt Nam.

    Anh Tùng cầu thủ trẻ 20 tuổi, đang là cầu thủ chủ chốt của đội tuyen bi chan thuong

    Anh Tùng cầu thủ trẻ 20 tuổi, đang là cầu thủ chủ chốt của đội tuyen bi chan thuong

    Ở VCK giải này năm 2014, đội tuyển Việt Nam cùng bảng với tuyển Tajikistan và đã thắng đội này với tỷ số 10-4. Tuy nhiên lợi thế đó không có ý nghĩa gì ở giải này do đội tuyển Tajikistan đã thay đổi hoàn toàn khi hàng loạt cầu thủ trẻ đã được thay thế hầu hết các cầu thủ cũ và họ đã thể hiện rất tốt trong trận gặp Thái Lan và họ chỉ chấp nhận thua do còn thiếu kinh nghiệm.
    Phải nói các cầu thủ Tajikistan có kỹ thuật cá nhân rất tốt và họ thường áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt phản công nhanh. Trong trận gặp Thái Lan, họ đã có rất nhiều tình huống phản công rất sắc sảo và tạo ra rất nhiều cơ hội, nếu dứt điểm chính xác thì chưa chắc họ đã thua Thái Lan. Do vậy đội tuyển Việt Nam phải có phương án chống phản công thật tốt, đặc biệt phải khắc phục những sai sót trong phòng ngự đã mắc phải trong trận gặp Đài Loan (Trung Quốc).
    Đội tuyển Việt Nam nhỉnh hơn đội bạn về chiến thuật, các mảng miếng tấn công, tuy nhiên lại thiếu hiệu quả trong các cú sút dứt điểm. Trong trận trước đội đã tung ra 48 cú sút nhưng tỷ lệ chính xác chỉ khoảng 35%, trong đó nhiều cú sút không đủ hiểm để thắng thủ môn đội bạn. Do vậy đội tuyển Việt Nam muốn chắc thắng thì phải cải thiện những tình huống dứt điểm của mình. Nếu thực hiện được như vậy và giảm sai sót trong phòng ngự thì chiến thắng có thể sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên lực lượng của chúng ta đang bị ảnh hưởng khi hai cầu thủ chủ chốt là Minh Trí (số 8) và Anh Tùng (số 9) đều đá ở vị trí tấn công lại đang bị đau. Minh Trí bị tái phát viêm gân do thời tiết lạnh, anh đã không thể ra sân trong trận gặp Đài Loan, khả năng ra sân trong trận ngày mai khoảng 90%. Còn Anh Tùng vừa mới bị lật cổ chân buổi tập sáng hôm qua, khả năng ra sân rất thấp. Nếu thiếu cả hai cầu thủ này thì sức tấn công của đội tuyển Việt Nam sẽ bị anh hưởng rất nhiều.
    Nhưng dù trong mọi tình huống nào thì các cầu thủ Việt Nam cũng sẽ đá hết sức mình, dành chiến thắng để lọt vào tứ kết như mục tiêu đã đặt ra.

    Anh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC