• Thầy trò HLV Bruno quyết tâm thắng Thái Lan để giành ngôi đầu bảng
    06:12 | 15/02/2016

    Thắng Tajikistan với tỷ số đậm đà 8-1, đội tuyển Futsal Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất của mình là lọt vào tứ kết, giữ vững được vị trí top 8 của mình ở châu Á mà đội đã đạt được năm 2014.

    team VN 4

    Thầy trò HLV Bruno quyết tâm thắng Thái Lan để giành ngôi đầu bảng

    Thầy trò HLV Bruno quyết tâm thắng Thái Lan để giành ngôi đầu bảng

    Tiếp tục hành trình để đạt được mục tiêu thứ hai là lọt vào top 5 châu Á, qua đó sẽ dành một suất tham dự FIFA WC Futsal 2016 vào tháng 9-2016 ở Colombia. Trận đấu cuối cùng của vòng loại bảng, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp một chướng ngại vật rất lớn là gặp đội tuyển Thái Lan với quyết tâm dành chiến thắng hoặc hòa để giữ vững vị trí nhất bảng C. Với vị trí nhất bảng C, khả năng gặp đội Australia ở vị trí nhì bảng D trong trận tứ kết là rất lớn và khả năng thắng trận sẽ lớn hơn rất nhiều nếu phải gặp đội tuyển Nhật Bản.
    Xem hai trận tuyển Thái Lan thắng Tajikistan 5-4 và Đài Loan 7-2, thấy họ đá không quá hay nhưng thực sự là đẳng cấp. Khả năng điều chỉnh trận đấu rất cao, họ không cần bung sức, chỉ chờ đối phương sai sót là tận dụng cơ hội để ghi bàn. Trong khi đó với đội tuyển Việt Nam, chúng ta dù thắng với tỷ số sát nút trong trận Đài Loan hay đậm đà trong trận Tajikistan thì các cầu thủ chúng ta phải bung sức khá nhiều, một số cầu thủ bị đau nhẹ, đặc biệt Minh Trí bị lật cổ chân và chắc chắn sẽ phải nghỉ trận gặp Thái Lan.
    Ngược dòng thời gian, gần đây nhất Việt Nam đã thua Thái Lan 0-6 trong trận BK giải Futsal Vô địch ĐNA vừa tổ chức ở Băng Cốc tháng 10-2015 mới đây. Trận đó đội tuyển Việt Nam giữ được tỷ số 0-0 đến phút thứ 30 thì vỡ trận và thua liền một mạch 6 bàn. Ngược lại một chút nữa, cũng ở giải vô địch ĐNA 2014 tổ chức ở Malaysia tháng 9-2014, đội tuyển Việt Nam đã thắng tuyển Thái Lan 2-0 ở trận cuối cùng vòng bảng. Ở giải này đội tuyển Thái Lan thiếu hai cầu thủ quan trọng nhất của họ là Kritsada Wongkaeo (số 9) và Saphawut Thuenklang (số 7). Hai cầu thủ này của CLB Chonburi là xương sống quyết định sự thành bại của tuyển Thái Lan. Tại giải ở Uzbekistan năm nay, tuyển Thái Lan bị thiếu Saphawut Thuenklang do bị dứt dây chằng phải nghỉ 6 tháng và rõ ràng sức mạnh tuyển Thái Lan bị giảm đi rất nhiều khi họ chỉ còn trông chờ vào cầu thủ Kritsada Wongkaeo, người đã quyết định cả hai trận thắng vừa rồi của tuyển Thái Lan khi hầu hết các bàn thắng của Thái Lan đều do cầu thủ này ghi hoặc chuyền cho đồng đội ghi bàn.
    Nếu tuyển Việt Nam có đối sách đúng, hợp lý như trong 30 phút đầu như ở trận BK giải ĐNA 2015 và giữ được hiệu quả ghi bàn như trong trận với Tajikistan thì khả năng thắng đội Thái Lan rât lớn. Hy vọng lịch sử năm 2014 sẽ lặp lại. Và để động viên đội tuyển, một kiều bào ở Tashken đã mời cả đội tuyển đến ăn tối ở nhà hàng của mình vào chiều nay 14-2. Chắc chắn các cầu thủ Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để không phụ lòng các CĐV nhiệt tình này.

    Anh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC