• Thua ngược Thái Lan, đội tuyển futsal nữ Việt Nam rời cuộc chơi
    14:43 | 23/09/2015

    Cải thiện khá nhiều về mặt lối chơi trong trận đấu với đối thủ mạnh Thái Lan, thậm chí đã dẫn trước, nhưng rốt cuộc đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thất bại 1-2, từ một sai lầm tai hại của trọng tài.

    Tuyển futsal Việt Nam

    Tuyển futsal Việt Nam

    Do thủ môn Kim Ngân bị chấn thương trong trận đấu với Trung Quốc hôm 22-9, nên thủ thành Hải Yến được bắt chính ngay từ đầu. Đấy cũng là thay đổi quan trọng nhất của đội tuyển futsal nữ Việt Nam trong trận đấu này. So với hai trận trước, ở trận gặp Thái Lan, chúng ta khởi đầu tốt hơn nhiều. Ngay phút 2, đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn đã vượt lên dẫn trước 1-0 bằng bàn thắng của Phạm Thị Tươi, sau cú sút căng từ khoảng 10m. Sau bàn thắng vừa nêu, đội tuyển futsal nữ Việt Nam tiếp tục gây áp lực lớn về phía khung thành đối phương. Liên tiếp từ các phút 7 đến phút 10, đội tuyển futsal nữ Việt Nam có liền 3 cơ hội tốt để gia tăng cách biệt. Nhưng cả 3 lần, các pha dứt điểm của Kim Thoa, Thái Thị Thảo và Đỗ Thị Nguyên đều không thắng được phản xạ nhanh của thủ thành Pannipa bên phía Thái Lan. Phía đầu sân bên kia, sau nửa đầu hiệp một bị ép sân, Thái Lan mới dần lấy lại thế trận để tung ra các pha phản đòn. Thế rồi, ở phút 14, họ có được bàn thắng gỡ hòa từ tình huống khá may mắn. Cú sút từ ngoài vùng cấm địa của Siranya chạm chân hậu vệ đội Việt Nam đổi hướng bay vào lưới, trước sự bất lực của thủ môn Đỗ Thị Nguyên, giúp Thái Lan có bàn san bằng tỷ số 1-1. Trước khi hiệp một kết thúc chừng 3 phút, đội tuyển futsal nữ Việt Nam bỏ lỡ một cơ hội cực tốt để vượt lên dẫn trước. Đấy là tình huống mà Nguyễn Thị Châu đệm bóng hụt trước khung thành bỏ trống của Thái Lan, khi thủ môn Pannipa của đội bóng đất Chùa Vàng đã lỡ bộ.
    HLV TMchanthuong2

    Thua Thai Lan, tuyển Futsal Việt Nam rời cuộc chơi

    Thua Thai Lan, tuyển Futsal Việt Nam rời cuộc chơi

    Ngay đầu hiệp hai, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chịu tổn thất lớn về người khi Kim Thoa phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân. Thế nhưng, trong 2 phút đá kém người ấy, các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn vẫn phòng ngự rất kiên cường, đánh bật mọi đợt tấn công của các cầu thủ Thái Lan. Nghiệt ngã cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam ở chỗ khi mà các cầu thủ Thái Lan đã bắt đầu bế tắc trong khâu ghi bàn, thì họ bất ngờ nhận được món quà từ các trọng tài. Phút 37, cầu thủ Thái Lan kéo hậu vệ đội Việt Nam rất rõ ràng, nhưng trọng tài Shepheard (Australia) và trợ lý Lee Po-Fu (Đài Loan) khoác tay cho qua. Để đến pha bóng liền ngay sau đó, Thái Lan tấn công, bóng đến chân Sasicha, trong khi cả đội Việt Nam đã dừng cả lại chờ còi, thì Sasicha đánh bại thủ môn Đỗ Thị Nguyên trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 2-1 cho Thái Lan. Sau trận đấu, trưởng đoàn Trần Anh Tú và HLV trưởng Trương Quốc Tuấn đã phản ánh vấn đề trọng tài lên AFC, và phía AFC cho biết sẽ ghi nhận ý kiến này.

    HLV Trương Quốc Tuấn (Việt Nam):

    “Tôi hài lòng về các cầu thủ, không hài lòng về trọng tài!”
    Hôm nay chúng tôi đá tốt, tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn, nhưng một lần nữa chúng tôi lại kết thúc kém, không tận dụng triệt để các cơ hội. Tỷ số không phản ánh đúng cục diện của trận đấu. Đây là điều mà chúng tôi cần phải rút kinh nghiệm, để chuẩn bị cho các giải đấu sau này.
    Tôi hài lòng về tinh thần của các cầu thủ, họ đã thi đấu rất lăn xả trước đối thủ rất mạnh là Thái Lan, nhưng không hài lòng về công tác trọng tài. Ở bàn thua thứ 2 của chúng tôi, rõ ràng là cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi ở pha bóng trước đó, nhưng trọng tài lại không phạt tình huống này, dẫn đến việc họ có bóng và dứt điểm vào lưới của chúng tôi.

    Anh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC