• Tổng quan trước vòng 15 V-League: Tam mã đua tranh ngôi vương
    08:05 | 03/05/2014

    Cuộc đua ngôi vương hầu như chỉ là sự cạnh tranh của ba đại gia B-Bình Dương, Thanh Hóa và Hà Nội-T&T. Cờ đã thuộc về tay B-Bình Dương để đội bóng đất Thủ thừa thắng xông lên, nhất là khi hai đối thủ phía sau đang tỏ ra hụt hơi.

    Bình Dương sẽ tiếp tục giành chiến thắng để cũng cố ngôi đầu bảng

    Bình Dương sẽ tiếp tục giành chiến thắng để cũng cố ngôi đầu bảng

    B-Bình Dương đang khiến cả V-League phải nể phục với màn “lột xác” ấn tượng để từ đội chót bảng ở vòng 3, giờ đã leo lên dẫn đầu V-League. Dưới thời của ông Hải “lơ”, B-Bình Dương cho thấy hình ảnh một đội bóng bất khả chiến bại khi đã có chuỗi 9 trận bất bại với 8 trận thắng và 1 trận hòa. Vì thế, Hải Phòng dù vừa gây bất ngờ tại Đồng Nai cũng khó lập lại chiến tích tại Bình Dương khi đội bóng đất cảng đang thiếu hụt lực lượng khi có đến ba trụ cột là thủ môn Thanh Thắng, Tiến Thành và Văn Nam bị treo giò. B-Bình Dương sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tăng tốc với hai đối thủ.
    Trong khi đó, Thanh Hóa đang có dấu hiệu hụt hơi với hai trận thua sau ba lượt trận. Dường như trận thua muối mặt 0-8 tại Đồng Nai đã khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh mất sự tự tin. Sau trận đó, ông Chung tự nhận đội bóng của mình chưa là thế lực gì cả và phải cố gắng rất nhiều. Trong đó, hàng thủ được xem là sức mạnh của Thanh Hóa cũng bỗng nhiên trở nên mong manh. Họ dễ dàng để Than Quảng Ninh ghi hai bàn ở trận đấu sau đó và chỉ nhờ đến sự xuất sắc của hàng công mới thắng ngược 2-3. Nhưng rồi trận tái ngộ vừa qua trên sân Cẩm Phả, sai lầm khó hiểu của thủ môn Viết Nam lại “biếu” cho Than Quảng Ninh một bàn thắng và lần này Thanh Hóa hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Gặp lại “cơn ác mộng” Đồng Nai tại xứ Thanh, Thanh Hóa muốn hủy diệt đội bóng này cho hả giận. Nhưng có thể đó sẽ là cãi bẫy tâm lý mà một HLV rất già rơ như ông Trần Bình Sự giăng ra cho Thanh Hóa. Vì chính ông Sự cho rằng đội bóng của ông rất thích gặp các đội bóng mạnh, muốn giành chiến thắng trước Đồng Nai.
    Hà Nội-T&T đá ít hơn B-Bình Dương và Thanh Hóa đến ba trận và nếu như giành điểm tuyệt đối trong các trận đá muộn đó thì đội bóng thủ đô sẽ là đội giành ngôi đầu. Nhưng với hai trận liên tiếp tỏ ra hụt hơi trước QNK-Quảng Nam, Hà Nội-T&T đang gây những ánh mắt tò mò hướng về họ. Phải chăng đội bóng này đang bị vắt kiệt sức khi phải dàn trải lực quá nhiều mặt trận, nhất là AFC Cup. Đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải chứng tỏ thực lực khi tiếp một đội bóng đang rất khát điểm là HV-An Giang.
    HA-GL với chuỗi trận phập phù vừa qua sẽ tiếp khí thế hừng hực của Than Quảng Ninh khi vừa được tiếp lúa. Ở lượt đi, HA-GL khởi đầu rất tốt tại sân Cẩm Phả, nhưng sau đó, độ “máu” của cầu thủ chủ nhà khiến đội bóng phố núi phải chùn chân và bị thua ngược. Trong khi đó, SLNA với chuỗi 4 trận thua liên tiếp sẽ phải làm khách tại Long An. Gạch hẳn vẫn chưa thể nào quên nỗi buồn trận thua 0-8 ở Vinh mùa trước và không thể có cơ hội nào tốt hơn dịp này để trả nợ SLNA và cũng để củng cố vị trí trước HV-An Giang. Còn lại là trận derby Quảng-Đà giữa SHB-Đà Nẵng và QNK-Quảng Nam. QKN-Quảng Nam vừa có hai trận đấu rất hay trước Hà Nội-T&T và họ sẽ mang khí thế đó để mong giành chiến thắng trước “đàn anh” SHB-Đà Nẵng.
    Lịch thi đấu:
    Ngày 3-5:
    16h: HA-GL – Than Quảng Ninh
    17h: B-Bình Dương – Hải Phòng
    17h: Thanh Hóa – Đồng Nai
    Ngày 4-5:
    17h: SHB-Đà Nẵng – QNK-Quảng Nam
    17h: ĐT-LA – SLNA
    17h30: Hà Nội-T&T – HV-An Giang

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC