• Tổng quan trước vòng 18 V.League 2016: Bước ngoặt của cuộc đua vô địch
    06:28 | 30/07/2016

    Hải Phòng một mình một ngựa dẫn đầu bảng từ đầu mùa đến nay nhưng chuỗi trận bết bát vừa qua khiến đội bóng đất Cảng bị nhóm phía sau bắt kịp. Và rất có thể Hải Phòng sẽ mất ngôi đầu bảng sau vòng 18 vào tay SHB Đà Nẵng.

    SHB Đà Nẵng nhiều cơ hội chiếm ngôi đầu bảng

    SHB Đà Nẵng nhiều cơ hội chiếm ngôi đầu bảng

    Trận thua 0-3 trước SHB Đà Nẵng ở vòng trước khiến khoảng cách giữa Hải Phòng và chính đối thủ này chỉ còn 3 điểm. Và chỉ cần một trận thua nữa, trong khi SHB Đà Nẵng giành chiến thắng thì lần đầu tiên ở mùa giải này, Hải Phòng sẽ bị mất ngôi đầu. Mối lo ngại đó hoàn toàn có cơ sở khi đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đang xuống tinh thần cũng như việc thiêu vắng hàng loạt trụ cột trong chuyến làm khách đến Cẩm Phả ở vòng này. Đội bóng đất Cảng đang trải qua giai đoạn cực kỳ khó khăn về lực lượng khi những những trụ cột do phải cày ải liên lục đã dẫn tới quá tải và chấn thương. Tiểu biểu như “lão tướng” Văn Nhiên chưa bình phục chấn thương cơ đùi, trung vệ Ngọc Thịnh lại vừa dính chấn thương nặng. Trong khi Văn Nam và Anh Hùng bị treo giò vì thẻ phạt. Mất đến 4 trụ cột ở tuyến phòng ngự nhưng lực lượng không đủ dày nên HLV Trương Việt Hoàng đang rất đau đầu để “chắp vá”.

    Ngược lại, Than Quảng Ninh không chỉ có lợi thế sân nhà cùng lực lượng tốt nhất mà đặc biệt là tinh thần của đội bóng đất mỏ đang lên cao với quyết tâm đua vô địch. Đứng ở vị trí thứ 5 với 5 điểm ít hơn Hải Phòng, một chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp này sẽ mở ra cho đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cơ hội lớn trong cuộc đua vô địch. Than Quảng Ninh cũng không còn cảnh “dại nhà” khi những trận đấu trên sân Cẩm Phả gần đây, họ lần lượt đánh bại những đội bóng lớn như B.Bình Dương, SHB Đà Nẵng.

    Trong khi đó, dù phải làm khách trước B.Bình Dương nhưng cơ hội giành chiến thắng của SHB Đà Nẵng không hề nhỏ. Đội bóng đất Thủ đuối sức thấy rõ sau sự ra đi của tiền vệ Moses và những trận đấu phập phù vừa qua khiến B.Bình Dương tụt lại phía sau và từ bỏ mục tiêu vô địch. Trái với B.Bình Dương không còn mục tiêu thì SHB Đà Nẵng đang tràn đầy khí thế với quyết tâm chiếm ngôi đầu của Hải Phòng. SHB Đà Nẵng có đầy đủ lực lượng tốt nhất cùng với sự trở lại của “sát thủ” Merlo trên hàng công sau án treo giò, trong khi B.Bình Dương mất Công Vinh vì treo giò.

    Nhẹ nhàng hơn cả trong nhóm đầu là Thanh Hóa khi chỉ phải tiếp XSKT Cần Thơ. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh cũng không được chủ quan khi từng nhận thất bại trước đội bóng Tây Đô ở lượt đi. Thanh Hóa vẫn chưa cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn trong hành trình chinh phục dù họ thể hiện khát khao đua tranh vô địch mạnh mẽ nhất. Những vòng đấu qua, Thanh Hóa đã bỏ lỡ nhiều cơ hội để bứt phá khi các đối thủ cạnh tranh chính bị xảy chân.

    Lịch thi đấu:                                                                                                                               Ngày30-7:                                                                                                                                                 17h: B.Bình Dương – SHB Đà Nẵng                                                                                                    17h: Sanna Khánh Hòa – QNK Quảng Nam                                                                                         18h: Thanh Hóa – XSKT Cần Thơ                                                                                                       Ngày 31-7:                                                                                                                                            17h: Long An – Sài Gòn                                                                                                                       18h: Than Quảng Ninh – Hải Phòng

    Trúc Phương

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC