• Trần Anh Tú – Trưởng đoàn Futsal Việt Nam: Futsal Việt Nam đã khẳng định được vị thế trong khu vực và châu lục.
    11:45 | 03/11/2013

    Futsal Việt Nam đã khẳng định được vị thế của mình trong khu vực Đông Nam Á cũng như châu lục. Việc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) quyết định lựa chọn Việt Nam làm nước đăng cai VCK Futsal châu Á 2014 là sự tin tưởng nhưng cũng là một thách thức. Trưởng đoàn Trần Anh Tú chia sẽ về sự nổ lực đáng ghi nhận trên.

    Ông Trần Anh Tú

    Ông Trần Anh Tú

    +Tuyển Futsal Việt Nam giành hạng ba tại khu vực ĐNÁ, theo ông đó là một thành công?

    -Mục tiêu của đội khi tham dự giải lần này là lọt vào trận chung kết, vì vậy đây chưa thể coi là một thành công đối với chúng ta. Tuy nhiên, sự quyết tâm, cố gắng của toàn đội khiến Lãnh đạo cũng như BHL hài lòng. Sự có mặt của Thái Lan, Australia là vật cản lớn nhất đối với Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

    +Với tư cách là trưởng đoàn môn Futsal, ông đánh giá thế nào về sự phát triển của Futsal Việt Nam và các nước trong khu vực ĐNÁ trong thời gian vừa qua?.

    Futsal Việt Nam trong năm năm trở lại đây phát triển khá mạnh về phong trào trong cả nước, đặc biệt là TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Trung. Với những gì Futsal Việt Nam đã làm được, AFC đánh giá rất cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ Việt Nam. Đó là tinh thần cống hiến và fair play. Có thể khẳng định Futsal Việt Nam đã có uy tín cao trong khu vực Đông Nam Á cũng như Châu Á. Chính vì thế AFC đã quyết định chọn Việt Nam là nước chủ nhà cho VCK giải Futsal vô địch Châu Á 2014.

    Ở khu vực, Thái Lan vẫn là ngọn cờ đầu khi họ đạt được các thành tích rất ấn tượng là đôi tuyển đứng thứ nhì Châu Á 2012 và CLB vô địch Châu Á 2013. Malaysia sau khi tụt sau Việt Nam, đang quyết tâm lấy lại vị thế của mình như trước năm 2010. Indonesia vẫn luôn nằm trong top 3 của khu vực. Các nước khác như Lào, Campuchia, Myanmar Futsal vẫn còn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên năm nay khu vực ĐNA có thêm đội Australia nên Việt Nam sẽ phải rất cố gắng thì mới duy trì được vị trí thứ nhì đang có.

    +Ông có thể chia sẻ kế hoạch của tuyển Futsal Việt Nam ở giai đoạn cuối năm 2013 và những năm sắp tới?.

    -Từ nay đến cuối năm futsal nữ sẽ đi tập huấn ở Nhật Bản để chuẩn bị cho tham dự SEA Games. Futsal nam sẽ tham dự giải futsal quốc tế TP Hồ Chí Minh vào tháng 11-2013. Giải có ba đội quốc tế là Brazil, Nhật Bản và Thái Lan. Sau đó đội sẽ tham dự SEA Games.

    Sang năm 2014, đội sẽ đi tập huấn ở Tây Ban Nha để chuẩn bị cho tham dự VCK giải futsal vô địch Châu Á tháng 5-2014 ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó cũng sẽ tham dự giải AFF Cup. Ngoài ra đội có thể sẽ tham dự giải mời của một số nước khác.

    Xin cảm ông!.

    Đình Viên (thực hiện)

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC