• Trước vòng 15 V-League 2013: Chật chội nhóm đầu
    22:06 | 07/07/2013

    Với việc các đội bóng ở nhóm đầu bảng xếp hạng V-league 2013 đang hết sức chật chội, khi khoảng cách chỉ là 1 điểm. SLNA (25 điểm), SHB. Đà Nẵng (25 điểm), HAGL (24 điểm), Hà Nội T&T (23 điểm). Điều này khẳng định cuộc chạy đua ở ngôi vô địch ở vòng 15 V-League 2013 sẽ diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn.

    images706648_635078880183489460_W5HP_ghi_ban_thang_go_hoa

    HAGL được chơi trên nhà tiếp đón đội bóng đang có phong độ không tốt là V.Hải Phòng, điều này tạo cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Choi Yoon Gy-um có được 3 điểm cạnh tranh ngôi vị số một trên bảng xếp hạng. Đội bóng phố núi đang có thành tích rất tốt trên sân nhà. Sau 14 vòng đấu ở V-League 2013, đội bóng của bầu Đức giành tới năm chiến thắng và một trận hòa trên sân Pleiku. Vậy nên, việc thiếu vắng thủ thành Bassey Akpan do đã nhận đủ ba thẻ vàng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh của đội bóng phố núi. Bên kia chuyến tuyến, chiếc ghế của HLV Hoàng Anh Tuấn đang nóng hơn bao giờ hết khi đã năm trận liên tiếp họ không biết đến mùi chiến thắng, thế nên nếu muốn đảm bảo chiếc ghế của ông thầy Khánh Hòa, thì Tấn Tài, Quang Hải, Lê Văn Tân, Văn Học phải nổ lực hết mình.

    Thầy trò HLV Huỳnh Đức cũng đang đứng trước cơ hội đứng trên đỉnh của bảng xếp hạng. Cuối tuần này SHB. Đà Nẵng được chơi trên thánh địa Chi Lăng để tiếp đón tân binh Đồng Nai. Thế nên, không có điều gì phải lăn tăn để đội bóng sông Hàn đặt mục tiêu 3 điểm trước đoàn quân của thầy trò Trần Bình Sự. Hà Nội T&T cũng đang có được cơ hội tương tự như SHB. Đà Nẵng và HAGL khi thầy trò Phan Thanh Hùng được chơi trên sân Hàng Đẫy tiếp đón đội bóng luôn có những trận thua lạ là XMXT Sài Gòn. Hai vòng đấu liên tiếp đội bóng thủ đô chỉ có được 1 điểm, vì vậy vị trí đầu bảng của Hà Nội T&T đã bị SLNA đánh chiếm. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Hà Nội T&T và đội bóng xếp đầu bảng chỉ là 2 điểm. Vì thế, nếu giành chiến thắng trước XMXT Sài Gòn, đội bóng của ông bầu họ Đỗ sẽ có cơ hội vô địch hơn bao giờ hết.

    Vụ lùm xùm với trọng tài Phạm Hoàng Công Khanh ở trận đấu gặp V.Hải Phòng ở vòng 14 đã được thầy trò HLV Mai Đức Chung gạt sang một bên. Mục tiêu có mặt nhóm đầu trên bảng xếp hạng đang được đội bóng xứ Thanh thực hiện bằng việc có được 3 điểm trước K.Kiên Giang. Đã nhận được 50% số tiền chuyển nhượng và lương, nhưng khó khăn về mặt nhân sự vì chấn thương, đặc biệt là tiền đạo chủ lực Felix đã nhận đủ 3 thẻ vàng sẽ là khó khăn cho đội khách. Trận chung kết ngược giữa ĐTLA và B.Bình Dương đã nóng hơn bao giờ hết. Thầy trò Thụy Hải đang lấy lại cảm giác của mình bằng việc chưa thua ở giai đoạn lượt về. Chủ nhà ĐTLA cũng không đường lùi, nhận thêm một thất bại trên sân nhà nữa thì việc họ về với Hạng nhất gần hơn bao giờ hết.

    Chiến thắng đậm 8-0 trước ĐTLA giúp SLNA có được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Thế nhưng, để giữ được vị trí ấy thầy trò Hữu Thắng phải vượt qua V.Ninh Bình cuối tuần này. Hành quân ra đất cố đô Hoa Lư, đội bóng xứ Nghệ vẫn đặt mục tiêu cao nhất là 3 điểm.

    Đình Viên  

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC