• Trường tiểu học An Phong – Q.8: Phát triển thể chất góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
    06:25 | 16/05/2014

    Không giấu khỏi niềm vui hạnh phúc, khi thành tích học tập, hoạt động của trường ngày càng đi lên. Thầy hiệu trưởng trường An Phong – Nguyễn Hoàng Phong khẳng định, phát triển về thể chất góp phần rất lớn để nâng cao chất lượng giáo dục của các em học sinh.

    Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Phong, trường An Phong

    Hiệu trưởng Nguyễn Hoàng Phong, trường An Phong

    Ông Nguyễn Quốc Hưng - Phó chủ tịch  HFF(trái) tặng bóng và áo cho trường An Phong

    Ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó chủ tịch HFF(trái) tặng bóng và áo cho trường An Phong

    Thành tích học tập, rèn luyện thể chất phải đi đôi với giáo dục đạo đức.
    Không khỏi ngỡ ngàng khi có mặt tại trường Tiểu học An Phong Q.8 mới thấy được không khí vui nhộn mà thầy và trò tạo ra. Tuy là lần đầu tiên tiếp xúc gặp gỡ các em, nhưng từ trang phục, lời nói hành động của các em học sinh trong trường rất lễ phép. Nói về vấn đề giáo dục đạo đức cho các em, thầy Phong chia sẻ: “Tuy các em đang còn nhỏ, sự hiểu biết chưa nhiều, nhưng chúng ta là người lớn, lại là thầy cô, luôn luôn phải đặt ý thức, uốn nắn hành vi đạo đức cho các em.

    Trường An Phong đoạt chức vô địch Festival bóng đá học đường năm 2013 -2014,

    Trường An Phong đoạt chức vô địch Festival bóng đá học đường năm 2013 -2014,

    Niềm vui chiến thắng

    Niềm vui chiến thắng

    Bất cứ trường nào cũng cần có thành tích tốt trong học tập, cũng như hoạt động thể dục thể thao. Thế nhưng, riêng đối với thầy cô trường An Phong – Q.8 thành tích học tập, kết quả giáo dục thể chất, hoạt động đoàn đội trong trường phải được phát triển song song với giáo dục đạo đức cho học sinh”.
    Có lẽ, nếu ai tận mắt chứng kiến những nổ lực cố gắng của trường tiểu học An Phong tại sân chơi bóng đá học đường và Festival bóng đá học đường năm 2013 -2014, mới thấy được khát khao giành chiến thắng của các em. Với phương châm dù thắng không kiêu, thua không nãn đã được các em thể hiện rất ấn tượng. Bước lên bục cao quý nhất, khi giành chức vô địch Festival năm học 2013 – 2014, các học trò trường tiểu học An Phong vẫn rất lễ phép. Còn rất nhỏ, chỉ là học sinh lớp 3, nhưng cứ sau một chiến thắng là các em lại nắm tay nhau, ôm nhau ăn mừng chiến thắng, nhưng trước khi làm điều đó các em không quên chào khán giả, ban tổ chức, đối thủ họ đã đánh bại. Chính điều này đã làm rất nhiều các thầy cô, học sinh trường khác về tham dự giải phải học tập.

    Vui mừng vì thành tích của trường ngày càng đi lên
    Trường tiểu học An Phong – Q.8 được khánh thành và đưa vào sử dụng từ năm 2010, hiện tại trường có 37 cán bộ giáo viên và 1090 học sinh ở năm khối lớp. Khi mới thành lập trường, bước đầu còn rất nhiều bỡ ngỡ và khó khăn, nhưng sau gần bốn năm nổ lực của cả thầy và trò trường An Phong đã thu lại những thành tích vượt trội hằng năm. Từ một trường mới được thành lập, nhưng đến thời điểm hiện tại thành tích của trường ngày càng đi lên và là một trong những trường có thành tích giáo dục nổi bật trên địa bàn Q.8 từ năm học 2012 – 2013.

    Trường tiểu học An Phong Q.8

    Trường tiểu học An Phong Q.8

    Trong giờ học

    Trong giờ học

    Chỉ tính riêng trong năm học 2013 -2014 trường đã gặt hái được rất nhiều thành công về mặt học tập, hoạt động thể dục thể thể thao, hoạt động đoàn đội… Về hoạt động TDTT cấp quận môn Teakwoondo:4 HCV, 4HCB, 2HCĐ nhất toàn đoàn; Vovinam: 9HCV, 1HCB, 3HCĐ nhất toàn đoàn; Cầu lông: 2HCV, 1HCB, 1HCĐ; Điền kinh: 1HCV, 1HCB, 1HCĐ nhì toàn đoàn. Trường đã có 5 VĐV dự thi Vovinam cấp Thành phố và đạt: 1HCV, 1HCB, 3HCĐ. Đặc biệt, đội bóng khối lớp 3 của trường đại diện cho Q.8 tham dự và đã giành ngôi vô địch bóng đá nam Festival bóng đá học đường. Trường rất vui mừng khi có hai VĐV là Nguyễn Minh Khang, Lê Huỳnh Thanh Tâm đại diện thi giải Vô địch Vovinam Việt Võ Đạo các nhóm tuổi Thành phố Hồ Chí Minh.
    Không chỉ phát huy mạnh về thể dục thể thao, tại bản báo cáo kết quả, đạo đức học tập cuối năm của trường. Tỉ lệ 100% các em đạt hạnh kiểm tốt; Học tập loại giỏi đạt 560/1090 chiếm tỉ lệ : 51,38; Khá đạt 345/1090 chiếm tỉ lệ : 31,65; Trung bình đạt 185/1090 chiếm tỉ lệ : 16,9; học sinh Yếu 0%. Ngoài ra các phong trào hoạt động đoàn đội của trường rất năng nổ, như ủng hộ đồng bào bão lụt, ủng hộ các bạn học sinh nghèo, hỗ trợ xây nhà tình thương… Đặc biệt, trường phát động chương trình nuôi heo đất vì Trường sa thân yêu, hành động này của các bạn học sinh đã được nguyên phó chủ tịch nước  – Trương Mỹ Hoa gửi thư khen tặng.
    Với những thành tích mà trường đã đạt được trong năm học vừa qua. Ông Nguyễn Hoàng Phong – Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: “Việc hoạt động thể dục thể thao, các chương trình như bóng đá học đường, Festival bóng đá học đường là một chương trình hết sức thiết thực bổ ích. Nó không chỉ giúp các em có được sức khỏe, thể chất tốt, xây dựng tính đoàn kết, tương thân tương ái trong tập thể mà còn giúp các em hứng thú trong học tập. Việc nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho các em, đã góp phần nâng cao tỉ lệ học sinh khá giỏi của nhà trường, chất lượng và thương hiệu giáo dục của trường cũng từ đó mà đi lên”.

    Hoàng Đình

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC