• Tuyển Việt Nam 1-3 Oman: Thua ngược tiếc nuối
    06:32 | 13/10/2021

    Tiến Linh giúp Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0, thế nhưng chung cuộc thầy trò HLV Park Han Seo thua ngược 1-3.

    Tuyển Việt Nam có đến 4 sự thay đổi người khi đối đầu với Oman, so với trận đấu gặp Trung Quốc ở lượt trận thứ 3. Ở tuyến dưới Văn Toàn, Hồ Tấn Tài xuất phát ngay từ đầu. Đức Huy thay Tuấn Anh, tiền đạo Công Phượng được bố trí đá cặp với Tiến Linh.

    Phút 16, tuyển Việt Nam thoát thua trên châm luân lưu, Hồ Tấn Tài phạm lỗi trong vòng cấm, may mắn đội trưởng Al Khaldi đưa bóng vọt xà. 3 phút sau tình huống đá hỏng penalty của cầu thủ Oman, Tiến Linh có câu trả lời bằng tình huống dứt điểm bóng đi chệch cột. Oman liên tiếp có hai pha dứt điểm nguy hiểm sau đó nhưng khung thành thủ môn Văn Toản vẫn đứng vững. Phút 39, Tấn Tài có pha lấy bóng đẳng cấp căng ngang giúp Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội tuyển Việt Nam.

    Trước khi hiệp 1 khép lại một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Issam tung người dứt điểm cân bằng tỉ số 1-1 cho Oman. Hiệp 2 bắt đầu được 3 phút, chủ nhà Oman có bàn thắng vươn lên dẫn trước 2-1. Từ tình huống đá phạt góc, Văn Toản cho thấy sự non kém về kinh nghiệm, các cầu thủ Oman tổ chức che chắn rất tốt, pha dứt điểm của Al Khaldi bóng đi thẳng vào lưới tuyển Việt Nam.

    Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng tuyển Việt Nam không thể tạo nên sự khác biệt. Phút 63, sau khi tham khảo VAR, trong tài quyết định rút thẻ vàng với Duy Mạnh và cho chủ nhà Oman được hưởng quả penalty thứ 2 trong trận đấu. Trên chấm luân lưu 11m, Al Yahyaei đánh bại Văn Toản nâng tỉ số 3-1. Phút 89, may mắn đã không mỉm cười với các cầu thủ Việt Nam, Công Phượng có pha dứt điểm đánh bại thủ môn Oman, thế nhưng cột dọc từ chối bàn thắng của đội bóng áo trắng. Cú đá bồi sau đó của tiền đạo Tuấn Hải cũng bị thủ môn đối phương bay người cản phá. Thua ngược 1-3 trước Oman, thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn chưa có được điểm số nào tại vòng loại cuối World Cup 2022.

    HLV Park Hang Seo (ĐT Việt Nam):

    “Đây là lần đầu chúng tôi lọt vào vòng loại thứ ba, bản thân tôi và người dân Việt Nam đều mong mỏi, nhưng phải nói thật là chúng tôi cần thêm thời gian để cải thiện. Việc lựa chọn cầu thủ không phải là ý kiến cá nhân của tôi mà của nhiều thành viên trong ban huấn luyện. Chúng tôi đều phân vân khi lựa chọn. Khi xây dựng đội hình thì chúng tôi hướng đến thắng lợi. Cầu thủ nào vào sân cũng nỗ lực, không chỉ Công Phượng mà toàn bộ thành viên đều cố gắng.

    Bốn trận đã qua, tôi có nhiều điều nói về trọng tài nhưng hôm nay tôi muốn hạn chế nói. Trọng tài đã xử lý không nhất quán. Nếu đánh giá thì chính bản thân trọng tài nên tự đánh giá mình. Cầu thủ đã cố gắng nhưng không khí sau trận cũng khá là trầm lắng. Có lẽ các cầu thủ cũng tỏ ra bất mãn với trọng tài. Tôi đã động viên họ rằng không ai vào trận muốn thua cả, chúng ta còn nhiều trận đấu phía trước gặp Ả Rập Xê Út và Nhật Bản”.

    HLV Ivancovic (ĐT Oman)

    “Đây là trận đấu khó khăn, tốn nhiều thể lực, tinh thần của các cầu thủ. Tôi chỉ biết nói rằng rất tự hào về các cầu thủ vì họ đã mang lại niềm vui cho người hâm mộ, cho gia đình. Tuyển Việt Nam chơi rất tốt ở trận này. Tôi đã nghiên cứu rất nhiều và như đã nói họ xứng đáng có điểm trong những trận đấu trước. Tôi đã động viên các cầu thủ phải kiên nhẫn. Sức mạnh tinh thần, kiềm chế cảm xúc giúp chúng tôi có thể ghi nhiều bàn thắng hơn”.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC