• Tuyển Việt Nam thua tiếc nuối trước Nhật Bản
    21:20 | 14/01/2024

    Ghi 2 bàn thắng vào lưới đội tuyển Nhật Bản, thậm chí có thời điểm dẫn trước tỷ số 2-1, thế nhưng khép lại hai hiệp thi đấu chính thức, tuyển Việt Nam nhận thất bại đầy tiếc nuối 4-2 trước ứng cử viên vô địch Asian Cup 2024.

    Bị đánh giá thấp hơn ĐT Nhật Bản rất nhiều ở cuộc so tài tại vòng bảng Asian Cup 2023. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Troussier đã chơi rất ấn tượng trong hiệp 1. Mặc dù bị Nhật Bản dẫn trước ở phút 11, nhưng tuyển Việt Nam đã thi đấu rất kiên cường. phút 16, Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ngược sau tình huống đá phạt góc san bằng cách biệt 1-1 cho đoàn quân áo đỏ.

    Đội tuyển Việt Nam tiếp tục gây bất ngờ cho Nhật Bản ở phút 33, từ tính huống đá phạt, đội trưởng Hùng Dũng treo bóng để Bùi Hoàng Việt Anh xâm nhập vòng cấm đánh đầu thủ môn Suzuki đẩy bóng đúng tầm băng vào của tiền đạo Tuấn Hải, chân sút khoác áo Hà Nội FC dứt diểm chính xác nâng tỉ số lên 2-1. Đây là tỉ số rất bất ngờ cho tuyển Việt Nam. Bởi trước đó, một đối thủ khu vực Đông Nam Á là Thái Lan cũng thất bại 0-5 trước Nhật Bản.

    Ở tầm đẳng cấp thế giới, tuyển Nhật Bản ngay lập tức chiếm lại thế thượng phòng bằng hai bàn thắng liên tiếp. Phút 44, Endo chọc khe tinh tế để Minamino thoát xuống dứt điểm vào góc xa, quân bình tỷ số 2-2. Phút 45+5, Nakamura đi bóng từ biên trái vào trung lộ, cú ra chân bằng lòng trong, bóng ghim đúng góc xa nâng tỉ số lên 3-2 cho Nhật Bản.

    Bước sang hiệp 2, đội tuyển Nhật Bản tiếp tục đẩy cao đội hình chơi tấn công trước Việt Nam. HLV Troussier đã có hàng loạt sự thay đổi về mặt nhân sự Tuấn Anh, Đình Bắc hay Xuân Mạnh rời sân.

    Đội bóng áo đỏ vẫn thi đấu rất kiên cường nhưng đẳng cấp của Nhật Bản một lần nữa lại lên tiếng. Phút 84, Ueda dứt điểm căng, bóng đập người Tấn Tài đổi hướng nâng tỷ số lên 4-2, đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Dù nhận thất bại 2-4 trước Nhật Bản, thế nhưng tuyển Việt Nam có quyền tự hào với những gì họ đã làm được trước đội bóng đã 4 lần vô địch Asian Cup.

    Ảnh: VFF

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC