• U-23 Indonesia tham dự SEA Games 28 vào phút chót
    19:09 | 29/05/2015

    Cuối cùng thì đại diện Indonesia cũng xác nhận rằng họ sẽ tham dự SEA Games 28. Đặc biệt, cái cách đoàn Indonesia xuất hiện trễ ở cuộc họp kỹ thuật môn bóng đá nam khiến cho các đoàn khác từ lo lắng, thấp thỏm có thể thở phào an tâm.

    U-23 Indonesia (phải) tham dự SEA Games 28 vào phút chót

    U-23 Indonesia (phải) tham dự SEA Games 28 vào phút chót

    Trước đó đã có nhiều thông tin xuất hiện rằng U-23 Indonesia sẽ không tham dự SEA Games 28 do những bất đồng nội bộ giữa LĐBĐ Indoensia và chính quyền nên có thể sẽ bị FIFA cấm thi đấu. Nhất là khi các đội bóng khác đã có mặt hết ở Singapore để nhận khách sạn và tập luyện rồi thì vẫn chưa thấy bóng dáng đội U-23 Indoneisa đâu. Điều đó khiến BTC giải và các đội bóng khác lo lắng vì nếu U-23 Indoneisa không tham dự thì sẽ xáo trộn hoàn toàn hai bảng đấu và có thể phải bốc thăm chia bảng lại cũng như xếp lịch thi đấu lại.
    Vì thế mà buổi họp kỹ thuật cuối cùng vốn để các đội đăng ký danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games và đăng ký áo từng trận đấu của các đội lại trở thành buổi phán quyết chắc chắn xem U-23 Indoensia có tham dự không. Khi cuộc họp bắt đầu, đại diện của 10 đội bóng đã có mặt, ngoại trừ Indoensia khiến tất cả lo sợ cho tình huống xấu nhất. Nhưng rồi cuối cùng thì đại diện Indonesia cũng xuất hiện, dù trễ mất 30 phút nhưng đại diện các đội bóng có mặt đều vỗ tray chào mừng và tất cả có thể thở phào nhẹ nhõm khi phía Indoneisa xác nhận vẫn tham dự SEA Games 28.
    Như thế, lịch thi đấu của môn bóng đá nam SEA Games 28 vẫn diễn ra bình thường và không phải bốc thăm lại. Với bảng A gồm năm đội là U-23 Singapore, U-23 Myanmar, U-23 Indonesia, U-23 Philippines, U-23 Campuchia. Bảng B gồm  sáu đội là U-23 Thái Lan, U-23 Malaysia, U-23 Việt Nam, U-23 Brunei, U-23 Lào, U-23 Đông Timor. Theo đăng ký, đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ mặc trang phục toàn đỏ trong tất cả các trận đấu ở vòng bảng.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC