• U-23 Việt Nam thi đấu hai trận giao hữu: Cách làm tiến bộ và phù hợp
    09:27 | 26/09/2013

    HFF không tổ chức giải giao hữu quốc tế như trước đây mà thay vào đó là mời các đội qua đá giao hữu, cọ xát. Cách thức mới này được đánh giá là tiến bộ và phù hợp với sự chuẩn bị cho đội tuyển U-23 Việt Nam hướng đến SEA Games 27.

    Cơ hội cọ xát tốt cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

    Cơ hội cọ xát tốt cho thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc

    Trước đây, Liên đoàn bóng đá TP.HCM thường tổ chức một giải quốc tế truyền thống để giúp các đội tuyển Việt Nam “thử lửa”. Tuy nhiên, cách làm đó không được giới chuyên môn ủng hộ vì nó vừa gây sức ép thành tích cho đội và cũng làm “chệch” điểm rơi phong độ của các cầu thủ. Dẫn chứng từ nhiều đội tuyển quốc gia mạnh như Brazil, Pháp, Anh, Đức… cũng chỉ thi đấu giao hữu để cọ xát trước giải, chứ không tham dự các giải đấu. Năm nay, HFF đã có một thay đổi mới khi phối hợp với với công ty WorldLine mời hai đội U-23 Galatasary (Thổ Nhĩ Kỳ) và U-23 Santos (Brazil) qua đá giao hữu, cọ xát.

    HLV Hoàng Văn Phúc trả lời báo chí

    HLV Hoàng Văn Phúc trả lời báo chí

    Thực tế là việc tổ chức giải quốc tế và mời các đội qua thi đấu rất tốn kém về kinh phí. Và rồi khách mời chất lượng cũng không dễ tìm. Phó chủ tich Liên Đoàn bóng đá TPHCM (HFF) Nguyễn Quốc Hưng tâm sự: “Tổ chức giải đấu thì đòi hỏi kinh phí cao hơn vì phải đài thọ cho các đội dự giải hơn 1 tuần. Mà theo xu hướng mới thì các đội cũng không chấp nhận việc du đấu dài ngày như thế. Họ chỉ đồng ý qua khoảng vài ngày đến 1 tuần đổ lại rồi về thôi. Thế nên việc tổ chức các trận giao hữu, cọ xát thế này phù hợp hơn”.

    Đặc biệt, về công tác chuẩn bị cho đội tuyển U-23 Việt Nam thì cách thức tổ chức thi đấu giao hữu cũng được xem là tiến bộ và phù hợp. Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho biết: “Công tác chuẩn bị của đội U-23 Việt Nam lần này có nhiều cái mới và tiến bộ hơn trước đó. Chúng ta không tham dự giải mà thay vào đó là những chuyến tập huấn và các trận đấu cọ xát. Như thế cho phép HLV thử nghiệm nhiều đội hình khác nhau và đưa ra nhiều phương án hơn rồi dần dần tìm ra phương án tốt nhất khi bước vào giải SEA Games. Trong khi việc tham dự giải, với sức ép thành tích, HLV luôn phải đưa đội hình mạnh nhất ra đá, cả đội cũng dốc sức tìm chiến thắng, đến khi vào giải quan trọng thì lại không còn giữ được trạng thái sung sức nhất”.

    Văn Quyết bị chấn thương nhẹ

    Văn Quyết bị chấn thương nhẹ

    Và đó cũng là lý giải cho việc các đội tuyển Việt Nam thường có thành tích cao ở giải quốc tế TP.HCM trước đây. Nhưng khi vào giải thường lại “xì” và có thành tích không cao. Thế nên với việc thay đổi cách thức mới này phù hợp với công tác chuẩn bị chuyên môn của đội U-23 Việt Nam.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC