• U-23 Việt Nam – U-23 Malaysia: Giành vé từ tay người “Mã”
    09:16 | 17/12/2013

    Tinh thần và sự quyết tâm đã trở lại đối với các cầu thủ U-23 Việt Nam, nhất là khi đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc giành chiến thắng 5-0 trước U-23 Lào. Vậy nên, một chiến thắng là điều mà đội bóng áo đỏ đang hướng đến trước U-23 Malaysia. Đối thủ đã từng đánh cắp “giấc mơ vàng” của U-23 Việt Nam tại SEA Games 25.

    HLV Hoàng Văn Phúc (phải) tự tin sẽ giành chiến thắng trước Malaysia

    HLV Hoàng Văn Phúc (phải) tự tin sẽ giành chiến thắng trước Malaysia

    Cuộc đối đầu giữa U-23 Việt Nam và U-23 Malaysia được giới chuyên môn nhận định như một trận “chung kết sớm”, vì đây là trận cầu mà cả hai đều không được phép thất bại. Lợi thế vẫn đang nghiêng về người Mã khi họ thi đấu ba lượt trận được 7 điểm, hơn Việt Nam 1 điểm. Vậy nên, Malaysia chỉ cần cầm hòa U-23 Việt Nam thì họ sẽ có chiếc vé vào bán kết. Tuy nhiên, với sự tự tin đã trở lại trên đôi chân của Văn Quyết, Hồng Quân, Mạnh Dũng, Văn Thắng, Vũ Minh Tuấn…thì việc đoàn quân của HLV Hoàng Văn Phúc giành vé từ tay người Mã là điều có thể xảy ra.

    Tiếng nói của lịch sử vẫn đang nghiêng về phía U-23 Việt Nam, bốn lần gặp nhau gần đây nhất U-23 Việt Nam có đến ba lần giành chiến thắng. Việt Nam thắng (4-3) ở bán kết SEA Games 22, thắng (2-1) SEA Games 23, thắng (3-1) vòng bảng SEA Games 25. Thua (0-1) trận chung kết SEA Games 25. Mới đây nhất, trong trận hòa 1-1 với U-23 Singapore, các cầu thủ U-23 Malaysia cũng cho thấy họ không phải là đối thủ mạnh ở SEA Games năm nay.

    Trước đó, đối thủ đã từng bị U-23 Việt Nam vùi dập đến 7-0 là U-23 Brunei. Nhưng các học trò của HLV Ong Kim Swee phải  mướt mồ hôi mới có được chiến thắng 2-0. Rõ ràng những chân sút như Saad, Fadhli, Ashri, Deandrn, Irfan, Thamil, Azmi, Hazwan, Nasir cũng đang cho thấy nhiều vấn đề về phong độ thi đấu. Không đánh giá thấp đối thủ nhưng các cầu thủ U-23 Việt Nam hoàn toàn tự tin và hướng đến một chiến thắng trước đối thủ ở trận dấu quyết định tranh vé vào bán kết.

    Những dấu hiệu lạc quan, niềm tin đã thực sự trở lại trên đôi chân của các cầu thủ áo đỏ. Chiến thắng trước U-23 Lào không phải điều gì quá to tát, nhưng nó mang lại sức sống cho U-23 Việt Nam về mặt tinh thần đặc biệt là cuộc đối đầu “sinh tử” với U-23 Malaysia. Chiến thắng trước người Mã để giành tấm vé vào bán kết là điều mà các cầu thủ U-23 Việt Nam đang hướng đến.

    Bảng A:                      Trận: Thắng: Hòa: Thua: Bàn thắng: Bàn thua: Hiệu số: Điểm

     
    U23 Singapore 4 2 2 0 5 2 3 8
    U23 Malaysia 3 2 1 0 7 2 5 7
    U23 Việt Nam 3 2 0 1 12 1 11 6
    U23 Lào 3 0 1 2 2 10 -8 1
    U23 Brunei 3 0 0 3 0 11 -11 0

     

    (Dự đoán Việt Nam thắng 1-0)

    Lê Đình (từ Myanmar)

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC