• U19 Việt Nam thắng dễ U19 Mông Cổ 3-0 ngày ra quân vòng loại U19 châu Á 2020
    22:19 | 06/11/2019

    Ngay trong ngày ra quân giải bóng đá vòng loại U19 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà Thống Nhất TP.HCM, các cầu thủ U19 Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U19 Mông Cổ. 

    Mở màn chiến dịch vòng loại U.19 châu Á bằng trận đấu đầu tiên với U.19 Mông Cổ – một đối thủ bị đánh giá yếu hơn khá nhiều, đây được coi là cơ hội để HLV Philippe Troussier và các học trò có được 3 điểm cùng với nhiều bàn thắng nhất có thể để tạo lợi thế về hiệu số.

    Dù nắm giữ thế trận tốt hơn đối thủ nhưng do phối hợp thiếu sự sắc bén cũng như khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội không tốt, U.19 Việt Nam bế tắc trong việc khoan thủng hàng phòng ngự đối phương trong hiệp 1 và đầu hiệp 2. Phải đến phút 64, Nguyễn Thành Khôi cầu thủ đến từ “lò” HAGL tung cú sút quyết đoán sát rìa vòng cấm địa đưa bóng vào góc chữ A khiến thủ thành U.19 Mông Cổ không thể cản phá, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

    10 phút sau, U19 Việt Nam tiếp tục nới rộng cách biệt khi hậu vệ đội bạn long ngóng đá phản lưới nhà từ tình huống phạt góc bên cánh phải. Và đến phút 78, trên chấm 11m, Nguyễn Văn Tùng sút phạt hiểm hóc nhưng bị thủ thành người Mông Cổ đẩy bóng ra. Tuy nhiên, Văn Tùng sút bồi chuẩn xác ấn định nâng tỷ số lên 3-0 cho các cầu thủ chủ nhà.

    Chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0, U.19 Việt Nam đã có khởi đầu vô cùng thuận lợi ở vòng loại U.19 châu Á. 3 điểm giành được cũng giúp U.19 Việt Nam có được vị trí thứ 2 tại bảng J khi ở trận đấu diễn ra trước đó, U.19 Nhật Bản đã “vùi dập” U19 Guam với tỉ số 10-0.

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC