• U22 Việt Nam: Cứ đi sẽ đến
    15:26 | 03/05/2023

    U22 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ hai tại SEA Games 2023 trước đối thủ U22 Singapore. Đây là trận cầu mang tính bản lề bởi HLV Philippe Troussier sẽ phải giải cùng lúc hai bài toán là kiếm 3 điểm và giải phóng áp lực cho các học trò.

    Đã có nhiều ý kiến tranh luận sau trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam. Thậm chí, đã có những chỉ trích nhắm vào ông Troussier khi U22 Việt Nam không thể hiện được màn trình diễn ấn tượng. Với chu kỳ vàng son vừa qua, giới mộ điệu bóng đá nước nhà ngày càng đòi hỏi cao vào đội tuyển. Họ muốn chiến thắng. Nhưng họ cũng muốn U22 Việt Nam phải thể hiện được diện mạo lộng lẫy như đã từng có trong quá khứ.

    Thực ra, NHM bao giờ cũng có xu hướng đòi hỏi đội tuyển vừa chơi hay vừa chiến thắng. Nhưng bóng đá là một quá trình và ai cũng biết, đội tuyển chơi hay nhất, được nhớ nhiều nhất chính là chiến thắng, đạt mục tiêu về chuyên môn. Đây là điều mà ông Park Hang Seo đã làm được với một lối chơi đã trở thành thương hiệu, đó là phòng ngự phản công.

    Đội tuyển dưới thời nhà cầm quân Hàn Quốc có thể khiến đối thủ khó chịu, thử thách lòng kiên nhẫn của người xem bằng lối đá chặt chẽ, nhưng khi cần thiết lại biết cách ra đòn để giành chiến thắng. Và điều mấu chốt nhất mà ông Park làm được là đội bóng giành chiến thắng và vô địch. Trong sự hân hoan về cảm xúc, người ta chỉ nhớ đến đội bóng chiến thắng dù trước đó muốn các cầu thủ phải làm được nhiều hơn thế nữa.

    Giờ thì U22 Việt Nam bắt đầu hành trình mới với một cách tiếp cận mới. Đó là họ vừa phải thành công ở sân chơi khu vực vừa phải định hình một lối chơi có thể đi xa hơn, chấp nhận mạo hiểm hơn. Có quá nhiều mục tiêu ở lứa cầu thủ này. Thế nhưng, chúng ta cũng không còn con đường nào khác là chấp nhận thực tế, cố gắng hoàn thiện chuyên môn để có nhiều hơn cơ hội xây dựng chiến thuật, chiến lược cho tương lai.

    Cứ đi sẽ đến. Với U22 Việt Nam và đặc biệt là lứa cầu thủ trẻ nhất dự SEA Games trong nhiều năm qua thì việc vượt qua áp lực tâm lý, có thêm điều kiện thực chiến chính là cơ hội ngàn vàng để họ bước sang nấc thang mới. U22 Singapore có thể mạnh hơn U22 Lào. Nhưng nếu vượt qua được khúc cua này thì các học trò của ông Troussier sẽ có nhiều cơ hội hơn để kiếm tìm sự hoàn thiện và tự tin về tâm lý. Với các cầu thủ trẻ, một khi họ đã tin vào bản thân, vào giá trị đang theo đuổi thì mọi trở ngại đều có thể vượt qua.

    Nguồn: Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC