• U23 Việt Nam 3-0 U23 Indonesia: Nợ chồng thêm nợ
    05:42 | 07/05/2022

    Trước trận đấu tối qua, dư luận Indonesia nói rất nhiều về quyết tâm đòi lại món nợ mà U23 Việt Nam đã vay tại SEA Games 30. Nhưng rút cuộc, món nợ ấy U23 Indonesia không thể đòi và U23 Việt Nam đã đảo món nợ mà đối phương rất muốn đòi bằng một chiến thắng ý nghĩa.

    U23 Việt Nam (đỏ) thi đấu thăng hoa trước Indonesia. Ảnh: Phạm Tuấn Hữu.

    Hôm qua, U23 Indonesia đã khiến nhiều người bất ngờ về cách nhập cuộc. Họ chơi thứ bóng đá tự tin, kỷ luật. Họ cho thấy là tập thể được tổ chức tốt nhờ ông thầy từng thành danh ở World Cup 2018, Shin Tae Yong. Chơi trên sân Việt Trì, người ta không khỏi ngạc nhiên khi các cầu thủ Indonesia dâng cao đến vậy. Nó khác với đối thủ từng chơi lép vế và có phần bị động trong quá khứ mà chúng ta từng đối diện. Tự tin hơn, tham vọng hơn, người ta thấy một Indonesia khác. Cũng vì điều này mà U23 Việt Nam đã có một hiệp đấu vô cùng khó khăn. Các học trò của ông Park Hang Seo không có nhiều không gian để phô diễn sức mạnh. Họ cũng không tạo được nhiều áp lực lên khung thành đối phương.

    Tiến Linh mở tỉ số 1-0. Ảnh: Phạm Tuấn Hữu.

    Không quá khi cho rằng, U23 Indonesia là đối thủ khó chịu nhất của U23 Việt Nam ở vòng bảng. Đội bóng xứ Vạn đảo cũng xác định quyết tâm thay đổi lịch sử. Họ cho rằng, đã đến lúc phải trở thành đội bóng dẫn dắt ở khu vực ĐNÁ bằng chiến thắng trước nhà vô địch Việt Nam. Chúng ta hiểu quyết tâm của đối thủ. Chúng ta cũng biết U23 Indonesia mang đến Việt Nam rất nhiều cầu thủ từng được trui rèn tại AFF Cup 2020. Chúng ta cũng hiểu, U23 Indonesia đã khác nhiều kể từ khi có sự dẫn dắt của người từng giúp Hàn Quốc đánh bại Đức tại World Cup 2018, ông Shin Tae Yong. Tôn trọng đối thủ, kiên nhẫn chờ thời và biết ra đòn quyết định là cách để U23 Việt Nam đối phó với một thế lực đang lên của bóng đá ĐNÁ. Và thực tế là U23 Việt Nam đã có những đòn đánh chớp nhoáng, hiệu quả khiến đối thủ không kịp trở tay và đành thúc thủ tâm phục khẩu phục.

    Đội trưởng Hùng Dũng lập siêu phẩm. Ảnh: Phạm Tuấn Hữu.

    Cuối cùng thì món nợ mà bóng đá Indonesia muốn đòi đã không thể thực hiện. Cay đắng hơn, họ tiếp tục hào phóng với U23 Việt Nam bằng một khoản vay mới. Tất nhiên, hành trình đến tấm HCV SEA Games còn rất dài, vẫn còn đủ thời gian để U23 Indonesia thực hiện mục tiêu đi tiếp. Còn với U23 Việt Nam, vượt qua được ngọn núi mang tên U23 Indonesia có ý nghĩa vô cùng lớn khi các cầu thủ dần cởi bỏ được áp lực tâm lý để tìm kiếm phong độ cao nhất trong chặng đường sắp tới.

    HLV U23 Việt Nam – Park Hang Seo

    “Người ta nói rằng kết quả quan trọng nhưng quá trình quan trọng hơn. Tôi nghĩ rằng trận đầu tiên luôn khó khăn. Điều quan trọng cầu thủ đã nỗ lực hết sức, giành kết quả tốt. Tôi muốn gửi lời cảm ơn NHM đã luôn ủng hộ, bên cạnh đội tuyển. Trước mắt, toàn đội sẽ cố gắng những trận còn lại tại vòng bảng để giành kết quả tốt nhất. Thực tế, trong trận đấu này sau 60 phút, đối phương có sa sút về thể lực. Ở hiệp 1, đội đã duy trì sự tập trung. Hết hiệp 1, tôi nói với các cầu thủ tiếp tục duy trì sự tập trung.

    HLV Park Hang Seo. Ảnh: Bongdaplus.vn

    Sự thay đổi đầu tiên về chiến thuật là vị trí của Văn Tùng. Cậu ấy là tiền đạo tốt nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên tôi thay vào sân Mạnh Dũng. Thứ hai là việc thay đổi vị trí của Văn Xuân và Văn Đô. Bình thường Văn Xuân tập cánh trái nhưng tôi nhận thấy cậu ấy cũng chơi tốt khi sang cánh phải nên thay đổi trong hiệp 2. Thực tế, sự thay đổi đã đem đến kết quả tốt và chúng tôi có trận đấu thành công.

    Thực tế, các cầu thủ có nhiều người thiếu kinh nghiệm thi đấu. Trận này tôi cảm thấy đâu đó có sai lầm cá nhân. Chúng tôi sẽ tác động để cải thiện trong thời gian tới. Thực tế, khi chúng tôi lựa chọn những cầu thủ qua tuổi là nhắm vào bổ sung vào vị trí còn yếu của U23 Việt Nam. Sự khác biệt của những cầu thủ quá tuổi là có nhiều kinh nghiệm. Thứ hai, những cầu thủ quá tuổi đã có thời gian dài ăn tập trên ĐTQG. Trên sân, các cầu thủ quá tuổi luôn nhắc nhở, trao đổi với các đàn em để họ thi đấu tốt hơn. Họ ảnh hưởng tích cực đến toàn đội. Hôm nay, đội Philippines đã thi đấu. Họ cũng có 1 ngày nghỉ thôi. Tuy nhiên, về thời gian nghỉ ngơi chúng tôi nghỉ ít hơn chút. HLV trưởng của Philippines bảo sẽ gây ra bất ngờ trước chúng tôi. Dẫu vậy, U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị thật tốt để Philippines sẽ không thể tạo ra được bất ngờ như họ mong muốn”.

    HLV U23 Indonesia – Shin Tae Yong

    Như các bạn đã biết, tỷ số ngày hôm nay là 3-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Tôi không có quá nhiều để nói ngoài việc chúc mừng U23 Việt Nam có chiến thắng ngày hôm nay. Tôi có thể nói ngày hôm nay trọng tài đã không bắt lỗi việt vị trong 3 tình huống của U23 Việt Nam. Điều này khiến chúng tôi mất đi cơ hội giành chiến thắng. Đối với những cầu thủ dưới 18 tuổi của chúng tôi đã phải chơi với những đối thủ mạnh. Đây là trận đấu khó khăn. Tuy nhiên, họ sẽ tiến xa hơn sau những trận đấu như này. Với những cầu thủ quá tuổi việc thất bại khiến họ rất buồn. Nhưng đây mới là sự khởi đầu. Tôi hy vọng họ sẽ chơi tốt hơn trong những trận đấu tới.

    HLV U23 Indonesia – Shin Tae Yong. Ảnh: Bongdaplus.vn

    Ở trận đấu tiếp theo với đối thủ Timor Leste sẽ diễn ra vào ngày 10/5. Điều này sẽ tốt cho chúng tôi khi toàn đội có thêm thời gian nghỉ ngơi, rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, 2 cầu thủ quan trọng của chúng tôi là Ekan từ Anh và Asawi ở Hàn Quốc sẽ quay trở lại hội quân với toàn đội. Đội của chúng tôi sẽ gia tăng sức mạnh để hướng tới chiến thắng.

    Đầu tiên tôi phải khẳng định trong bóng đá việc thắng thua là bình thường. Phải công nhận Việt Nam đã cải thiện được thể lực. Họ có lợi thế sân nhà, được tập luyện và quen với mặt sân. Về phía Indonesia, chúng tôi không được tập luyện trong điều kiện đảm bảo, trên mặt sân giống như của trường tiểu học. Điều này là không fair-play. Đây là lần đầu tôi không hài lòng như vậy ở giải quốc tế. Về chất lượng của cầu thủ thì tôi tin họ sẽ tiến xa, giành vé vào bán kết”.

    Nguồn: Bongdaplus.vn

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC