• V-League 2015, thời của các cầu thủ trẻ
    04:28 | 31/12/2014

    Khó khăn kinh tế chung cùng với việc hạn chế ngoại binh xuống còn hai cầu thủ ngoại và một ngoại binh nhập tịch, nhiều đội bóng đã mạnh dạn sử dụng nhiều cầu thủ trẻ cũng là “cây nhà lá vườn” vừa có thể tiết kiệm chi phí vừa tăng chất địa phương. Đây là cơ hội tốt cho các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân.

    Công Phượng một trong những gương mặt sáng triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam

    Công Phượng một trong những gương mặt sáng triển vọng của bóng đá trẻ Việt Nam

    SLNA với lò đào tạo trẻ tốt năm nào cũng giới thiệu những cầu thủ trẻ triển vọng. Vì thế, đội bóng xứ Nghệ không quá lo ngại khi những cầu thủ tên tuổi lần lượt ra đi vì những Ngọc Hải, Nguyên Mạnh, Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Đình Hoàng…nhanh chóng thay thế và khẳng định bản lĩnh. Rồi năm nay, SLNA tiếp tục đôn lên những cầu thủ vừa chơi tốt tại giải U-21 quốc gia vừa qua như Tuấn Tài, Văn Khánh, Phúc Tịnh…
    Trong đó, HA-GL mạnh dạn tung lứa U-19 lên thi đấu V-League 2015. Sau mùa giải 2014, đội bóng phố núi đã thanh lý hoàng loạt cầu thủ và chỉ giữ lại một số cầu thủ trẻ do mình đào tạo như Hoàng Thiên, Văn Long… để kết hợp với các đàn em U-19. Nhờ thế mà những tân binh như Đồng Tháp, Sanna-Khánh Hòa với nguồn tài chính không dồi dào cũng tự tin sử dụng những cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”. Đồng Tháp đôn lên những cầu thủ vừa thi đấu tại U-21 toàn quốc vừa qua trong đó có cả cầu thủ mới 17 tuổi đang đi học lớp 12 là tiền đạo Nguyễn Công Thành. Sanna-Khánh Hòa sử dụng 15/27 cầu thủ nội xuất thân từ các lớp năng khiếu địa phương, tuy còn trẻ nhưng đã chơi bóng với nhau nhiều năm qua nên rất gắn kết và hiểu ý nhau. Đội bóng này vừa đánh bại HA-GL mới đây với tỷ số 2-1 ngay tại Pleiku.
    ĐT-LA với chính sách “thắt lưng buộc bụng” nhiều mùa giải qua và năm nay cũng không có hợp đồng nội nào đáng chú ý. Cựu vương V-League ưu tiên sử dụng những cầu thủ trẻ do mình đào tạo ra với lứa của Phạm Hoàng Lâm, Huỳnh Tấn Tài, Cao Hoa Kỳ… để kết hợp với những cựu binh đã qua bên kia sườn dốc như Tài Em, Quang Thanh, Chí Công…
    Đặc biệt, đội bóng có tiềm lực tài chính như SHB-Đà Nẵng cũng ưu tiên sử dụng cầu thủ trẻ. Trong danh sách 26 cầu thủ nội gồm cả 3 thủ môn thì SHB-Đà Nẵng có đến 13 cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ lứa U-19 và U-21. Trong đó, cầu thủ vừa chơi rất hay trong màu áo U-19 Việt Nam là Phạm Văn Long hợp cùng với những cầu thủ trẻ đã có kinh nghiệm V-League như Huy Toàn, Quách Tân, Anh Khoa, Ngọc Thắng, Minh Tâm… được kỳ vọng sẽ tạo sức sống mới cho đội bóng sông Hàn. Ngoài ra, những Than Quảng Ninh, Hà Nội-T&T được đầu tư mạnh mẽ nhưng luôn ưu tiên cho những cầu thủ trẻ do mình đào tạo ra nhằm tăng thêm tính chất địa phương cho đội bóng.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC