• VCK futsal châu Á 2014: Nhật Bản đối đầu Iran tại chung kết
    08:51 | 09/05/2014

    Không ngoài dự đoán của các chuyên gia, hai đại diện mạnh nhất của futsal châu Á là Iran và Nhật Bản đã lần lượt đánh bại Kuwait, Uzbekistan để có mặt ở trận đấu cuối cùng của VCK năm nay.

    Nhật Bản giành vé vào tranh chung kết

    Nhật Bản giành vé vào tranh chung kết

    Trong trận bán kết đầu tiên các cầu thủ Nhật Bản cũng dễ dàng vượt qua Kuwait với tỉ số 6-1. Ở VCK năm nay đội bóng xứ hoa Anh Đào luôn có sự khởi đầu thiếu thuyết phục. Ngay ở tứ kết gặp Thái Lan, họ đã dẫn trước 2-0 nhưng để đối thủ san bằng cách biệt 2-2. Rất vất vả họ mới có chiến thắng tối thiểu 3-2 để đi tiếp. Hiệp một trong trận đấu giữa Nhật Bản và Kuwait cũng vậy, tuy nắm hoàn toàn thế chủ động và có bàn thắng trước của Inaba Kotaro (cầu thủ từng khoác áo CLB Thái Sơn Nam 2013) ở phút thứ 5. Tuy nhiên, 20 phút hiệp một khép lại họ để Kuwait san bằng cách biệt 1-1.
    Hiệp hai, Nhật Bản thi đấu máu lửa và tấn công dồn dập đối thủ. Giờ đây hình ảnh của nhà ĐKVĐ đã khẳng định bằng 5 bàn thắng liên tiếp. Năm pha lập công cho Nhật bản là Minamoto (21’), Kotaro (22’), Osodo Nobuya (24’, 27’) và Shota (29’). Giành chiến thắng 6-1 Nhật Bản có vé đầu tiên vào chung kết.

    Iran vui mừng khi giành vé vào tranh hcung kết

    Iran vui mừng khi giành vé vào tranh chung kết

    Ở trận bán kết thứ hai, giữa Uzbekistan và Iran thế trận hoàn toàn nghiêng về đội bóng Tây Á. Vậy nên, ngay trong hiệp một, đội bóng của HLV Candelas đã có đến 5 lần xuyên thủng lưới đối phương. Con số này cũng được lập lại trong 20 phút hiệp hai. Thắng áp đảo 10-0 Iran gặp lại “ông kẹ” Nhật Bản ở trận chung kết vào lúc 19h00 ngày 10-5, tại nhà thi đấu Phú Thọ.

    Hoàng Đình

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC