• VCK futsal châu Á 2014: Nhật Bản, Iran vào bán kết
    08:14 | 08/05/2014

    Đã không có bất ngờ xảy ra với chủ nhà Việt Nam, khi đối đầu với một Iran quá mạnh ở tứ kết, chung cuộc tuyển Việt Nam thất bại với tỉ số 14-5. Trước đó, tại nhà thi đấu Tôn Đức Thắng các cầu thủ Nhật Bản cũng giành chiến thắng tối thiểu 3-2 trước Thái Lan để có mặt ở bán kết futsal châu Á 2014.

    Vượt qua Thái Lan, Nhật Bản (15) giành vé vào tranh bán kết

    Vượt qua Thái Lan, Nhật Bản (15) giành vé vào tranh bán kết

    Thi đấu đầy nổ lực trong những phút đầu tiên, các cầu thủ Thái Lan chính là đội bóng tạo được nhiều cơ hội về phía Nhật Bản, tuy nhiên những pha kết thúc cuối cùng của đội bóng chùa vàng lại không như mong muốn. Ngược lại, lối chơi đơn giản khoa học của Nhật Bản lại phát huy hiệu quả rất tốt, vậy nên họ đã có hai bàn thắng  vươn lên dẫn trước. Hiệp một khép lại các cầu thủ Thái Lan có bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
    Bước sang hiệp hai, bất ngờ Thái Lan có bàn gỡ hòa, tuy nhiên đẳng cấp của đội bóng lớn như Nhật Bản một lần nữa lại lên ngôi, khi họ có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 ở phút cuối trận trước đối thủ, để chính thức giành quyền vào bán kết.
    Trong trận đấu giữa Việt Nam và Iran một không khí hết sức náo nhiệt, đã được 5000 cổ động viên trên khán đài tạo ra trong nhà thi đấu Phú Thọ. Điều này tạo tiền đề về sức bật tinh thần cho các cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với một Iran hơn hẳn chúng ta về trình độ và đẳng cấp. Nhìn cách thể hiện của Iran trên sân mới thấy, họ không chỉ có thể hình tốt, kỹ thuật của các cầu thủ Iran cũng xếp trên Việt Nam đến vài bậc. Vậy nên, không có bất ngờ nào được tạo ra, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, các học trò HLV Bruno để đối thủ dẫn trước với tỉ số 1-5.

    Thất bại trước Iran, bài học quý cho các tuyển thủ Việt Nam

    Thất bại trước Iran, bài học quý cho các tuyển thủ Việt Nam

    Iran ứng cử viên chức vô địch

    Iran ứng cử viên chức vô địch

    Hiệp hai là hiệp đấu mà những người chứng kiến mới thấy được khoảng cách của đội bóng hàng đầu châu lục và sự non trẻ của chủ nhà Việt Nam. Để đối phương “quần” tơi tả trong hiệp một, gần như những trụ cột Văn Vũ, Quốc Nam, Ngọc Sơn, Bảo Quân, Thành Đạt, Trọng Luân, Thất Phi…chỉ là cái bóng của cầu thủ áo trắng. Vậy nên, không khó để các cầu thủ Iran có thêm 10 bàn thắng trong hiệp hai. Tuy nhiên, cũng phải giành những lời khen cho tinh thần thi đấu và sự kiên định của các cầu thủ Việt Nam ở trận đấu này. Thất bại, 4-15 trước Iran đây được coi là bài học hết sức giá trị cho các cầu thủ, cũng như ban huấn luyện đội chủ nhà Việt Nam. Vì tất cả đều biết, con đường đi đến thành công chẳng bao giờ gần và nhanh đến vậy.
    Kết quả lượt trận tứ kết:
    Kuwait – Australia 5-2
    Nhật Bản – Thái Lan 3-2
    Việt Nam – Iran 15-4
    Uzbekistan – Hàn Quốc 3-0
    Các trận bán kết ngày (8-5) tại NTĐ Phú Thọ
    Bán kết 1: 15h30: Kuwait – Nhật Bản
    Bán kết 2: 18h30 Iran – Uzbekistan

    Hoàng Đình

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC