• Việt Nam nhảy vọt 18 bậc lên số 1 ĐNÁ
    09:36 | 14/03/2014

    Theo BXH tháng 3-2014 của FIFA, đội tuyển Việt Nam tăng mạnh mẽ với 18 bậc để lên vị trí 125 thế giới, đồng thời vượt qua Philippines để đứng đầu khu vực Đông Nam Á.

    Với chiến thắng 3-1 trước Hong Kong, tuyển Việt Nam vượt lên số 1 Đông Nam Á

    Với chiến thắng 3-1 trước Hong Kong, tuyển Việt Nam vượt lên số 1 Đông Nam Á

    Sự nhảy vọt này là nhờ chiến thắng 3-1 trước Hong Kong ở vòng loại Asian Cup 2015 vừa qua. Nhờ đó, Việt Nam có thêm 52 điểm để nâng tổng số điểm lên 224 và vươn lên đứng thứ 125 trên BXH FIFA.
    Đáng chú ý là Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ nhất trên BXH khi tăng đến 18 bậc so với tháng trước. Nhờ thế, Việt Nam soán ngôi của Philippines để xếp đầu khu vực Đông Nam Á. Sau 9 tháng mất ngôi đầu vào tay Thái Lan rồi Philippines, đội tuyển Việt Nam mới trở lại vị trí số một khu vực. Lần gần nhất Việt Nam đứng đầu khu vực Đông Nam Á theo BXH FIFA đó là tháng 6-2013 khi đứng thứ 133 thế giới và đó cũng là tháng thứ 8 liên tiếp Việt Nam duy trì được vị trí đứng đầu tại khu vực.
    Trong BXH mới này, Philippines tụt 3 bậc xuống hạng 130 thế giới. Malaysia cũng tăng mạnh tới 9 bậc lên hạng 141 để xếp vị trí thứ ba. Các vị trí tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á lần lượt là Thái Lan (hạng 148 thế giới, tụt 1 bậc), Singapore (149, tăng 1), Indonesia (154, tăng 4), Lào (172, tụt 16), Myanmar (173, tụt 43), Campuchia (188, tăng 1), Brunei (191, tụt 1), Đông Timor (191, tụt 1). Với việc bị tụt 43 bậc, Myanmar là đội bóng tụt bậc thê thảm nhất trong tháng.
    Trên thế giới, đội tuyển Tây Ban Nha vẫn giữ vị trí số 1. Các đội xếp tiếp theo là Đức, Argentina, Bồ Đào Nha, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Italia. Chủ nhà World Cup 2014, Brazil xếp thứ 9. Đội Bỉ vượt qua Hà Lan để chiếm vị trí thứ 10. Còn 4 vị trí dẫn đầu khu vực châu Á lần lượt là Iran, Nhật Bản, Uzbekistan và Hàn Quốc.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC