• XMXT-Sài Gòn: Thất nghiệp còn phải trả tiền
    08:57 | 20/09/2013

    Bỗng dưng thất nghiệp khi đội bóng giải tán, cầu thủ XMXT-Sài Gòn còn bị “xử ép” phải bỏ tiền để chuộc hợp đồng.

    Long Giang- XMXT Sài Gòn

    Long Giang- XMXT Sài Gòn

    Tiền lương tháng 8 chưa được nhận và nhiều cầu thủ trẻ của XMXT-Sài Gòn cũng chưa biết tương lai thế nào nên hôm 18-9 vừa qua, các cầu thủ này gặp HLV Trần Tiến Đại để viết giấy đề đạt nguyện vọng lên lãnh đạo. Tất cả đều mong muốn được thanh lý sớm hợp đồng để tìm đội khác. Nhưng nguyện vọng là một chuyện, còn được giải quyết hay không thì có lẽ khó.

    Không như các đàn anh khác, cũng vừa hết hợp đồng với XMXT-Sài Gòn nên được tự do ra đi, các cầu thủ trẻ của đội bóng này vẫn còn hợp đồng 1-2 năm. Đã khốn khổ vì đội bóng giải tán, nhóm cầu thủ này gồm những: Nhật Tân, Công Thành, Long Giang, Thế Sơn… còn bị “giam” giấy thanh lý và đòi tiền chuộc.

    “Chúng tôi đâu có muốn đội giải tán để bị thất nghiệp. Đó là ông chủ không muốn đầu tư nữa, thế nên cũng thanh lý hợp đồng cho chúng tôi chứ. Thậm chí như công nhân ký hợp đồng làm việc mà nhà máy ngưng hoạt động thì cũng phải bồi thường cho họ nữa chứ. Còn chúng tôi bỗng dưng thất nghiệp mà còn bị mất tiền thì khổ cho bọn tôi quá”, một cầu thủ than thở.

    Khổ nhất như trường hợp của hậu vệ Công Thành khi cầu thủ này ký hợp đồng mà còn chưa được nhận tiền lót tay, thì đội bóng giải thể. Thế mà giờ cũng bị bắt phải bỏ tiền chuộc hợp đồng.

    Trong khi đó, những cầu thủ khác, tùy giá trị thương hiệu sẽ được “hét” với những cái giá khác nhau. Long Giang còn 1 năm hợp đồng phải bỏ ra 500 triệu thì mới được thanh lý. Nhưng Giang cho biết: “Đó là do ông chủ giải thể chứ có phải chúng tôi muốn đâu mà bắt phải bồi thường hợp đồng. Mà dù bỏ tiền ra thì con số 500 triệu thì cao quá”.

    Có thể hiểu đây là cách “gỡ gạc” chút đỉnh của đội bóng sau khi giải thể. Trước đó, khi mua đội Naivbank-SG, XMXT-Sài Gòn cũng từng “giam” giấy thanh lý của cầu thủ đội này để đòi tiền chuộc hợp đồng.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC