• 19h45 ngày 27-3: Olympic Malaysia – Olympic Việt Nam: Thầy trò HLV Miura quyết tâm giành chiến thắng
    07:41 | 27/03/2015

    Olympic Nhật Bản vượt trội so với các đội còn lại nên chiếc vé nhất bảng khó thoát khỏi đội bóng này. Trong khi Olympic Macau chỉ được xem là đột “lót đường” với lực lượng là những chàng sinh viên. Vì thế, ngôi nhì bảng là sự cạnh tranh giữa Olympic Việt Nam và Olympic Malaysia và trận ra quân của thầy trò HLV Miura cũng là trận đánh quyết định, không có cơ hội để sửa sai.

    Thày trò HLV Miura quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia

    Thày trò HLV Miura tích cực tập luyện quyết tâm giành chiến thắng trước Malaysia

    Thực sự, quá trình chuẩn bị vừa qua của thầy trò HLV Miura để lại rất nhiều lo lắng. Hàng loạt trụ cột chấn thương phải ở nhà, điều đó cũng dẫn đến lối chơi của đội Olympic Việt Nam vẫn chưa định hình qua những trận giao hữu vừa qua. Tuy nhiên, ông thầy người Nhật cho rằng đó là quá trình mà ông đưa ra những phép thử, và trấn an người hâm mộ hãy đợi đến khi Olympic Việt Nam bước vào giải đấu mà cụ thể là trận đấu quyết định với Malaysia.
    HLV Miura nhận định về trận đấu đầy khó khăn này: “Ở bảng đấu của Việt Nam, Nhật Bản sở hữu trình độ vượt trội và có sự chênh lệch cực lớn với các quốc gia Đông Nam Á. Nên nhớ, họ đã từng vào đến bán kết Olympic London 2012. Nhưng trình độ của Malaysia và các đội thuộc Đông Nam Á lại khá tương đồng. Trận đấu này rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định với Việt Nam. Bản thân tôi cũng đã có một vài thông tin về đối thủ. Olympic Malaysia từng thi đấu ở giải VĐQG Singapore. Họ là một đội mạnh. So với Olympic Việt Nam, các cầu thủ chủ nhà có nhiều kinh nghiệm hơn bởi họ được tổ chức thành một đội bóng theo hình thức CLB, thi đấu ở giải VĐQG Singapore suốt nhiều năm qua”.
    Tuy vậy, ông Miura cũng rất tự tin vào khả năng của các họ trò của mình: “Các cầu thủ đã ngày càng ăn ý với nhau trong tập luyện. Sau hơn một tháng chuẩn bị, toàn đội đã sẵn sàng về thể lực, kỹ chiến thuật dần hoàn thiện và sẵn sàng cho các trận đấu sắp tới.Chúng tôi không gặp bất kỳ áp lực nào. Giống như các giải trước đây, tôi luôn chuẩn bị đầy đủ và muốn cầu thủ thi đấu hết mình để có được thành quả tốt nhất”.
    Trong khi đó, HLV Olympic Malaysia Razip Ismail cho biết: “Tôi phải thú nhận là không nắm nhiều thông tin cũng như không biết bất kỳ cầu thủ nào của Olympic Việt Nam. Dù vậy, tôi vẫn tin chúng tôi sẽ đá bại Olympic Việt Nam. Chúng tôi có một vài trận đấu giao hữu bổ ích và đã sẵn sàng cho trận mở màn với Olympic Việt Nam cũng như vòng loại U-23 châu Á 2016. Mục tiêu là giành càng nhiều chiến thắng càng tốt để chiếm một trong hai vị trí đầu tiên và đoạt vé tham dự VCK diễn ra ở Qatar. Chúng tôi đang cảm thấy rất tự tin để đạt được mục tiêu đó nhờ đã có quá trình chuẩn bị cho giải một cách kỹ lưỡng. Tôi nghĩ các cầu thủ trẻ Malaysia đã trưởng thành hơn rất nhiều nhờ được cọ xát với nhiều đối thủ khác nhau trong thời gian qua. Trong đó, điểm nhấn chính là việc chúng tôi đá bại tất cả đối thủ để đoạt chức vô địch Bangabandhu Cup 2015 tổ chức ở Bangladesh hồi đầu năm nay”.

    Ngọc Uyên

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC