• 5 điểm nhấn trên hành trình Indonesia của U19 Việt Nam
    09:33 | 23/09/2013

    5 điểm nhấn của U19 Việt Nam tại giải VĐ Đông Nam Á.

    Trận thắng Thái Lan “mở đường” cho U19 Việt Nam
    Thái Lan luôn là “khắc tinh” của bóng đá Việt Nam ở khu vực và ngay trong ngày ra quân, U19 Việt Nam liền đụng phải đối thủ khó nhằn này. Nhưng thắng lợi 3-2 trước U19 Thái Lan đã tạo đà tâm lý và sự hưng phấn cho đoàn quân của HLV Guillaume Graechen đi thẳng tới chung kết. U19 Việt Nam cũng là đội duy nhất bất bại trước khi trận chung kết diễn ra.

    Bản lĩnh đoàn quân trẻ
    Sự vững chãi về tinh thần là một trong những điểm sáng lớn nhất của đội U19 Việt Nam ở giải lần này. Phải đối đầu trước sức ép của 35.000 khán giả Indonesia, nhưng các cầu thủ của chúng ta không hề run sợ. Trái lại, U19 Việt Nam vẫn chơi rất tự tin, lấn lướt hoàn toàn đội chủ nhà.

    19vn1

    Tạo ấn tượng cả về chuyên môn lẫn phong cách

    “Dù thắng hay thua, U19 Việt Nam vẫn để lại dấu ấn đậm nét về lối chơi”, đó là nhận xét của nhiều người khi trận chung kết mới diễn ra được hơn một nửa thời gian. Quả thật thế khi các học trò của ông Guillaume Graechen đã thể hiện lối đá nhỏ nhuyễn rất đẹp mắt, làm mê hoặc lòng người. Không những thế, U19 Việt Nam còn để lại ấn tượng sâu đậm về sự fair-play, quyết liệt nhưng không thô bạo.

    Sự vắng mặt đáng tiếc của Xuân Trường

    Được xem là linh hồn của U19 Việt Nam, Xuân Trường đã làm tốt nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi trong các chiến thắng trước U19 Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Myanmar. Nhưng chấn thương gãy tay trong trận đấu với U19 Myanmar khiến đội trưởng U19 Việt Nam không thể thi đấu ở bán kết và chung kết đã ảnh hưởng đáng kể đến lối đá của chúng ta.

    19vn2

     

    Nén nỗi buồn, hướng đến đấu trường châu lục

    Thất bại trong trận chung kết sau loạt sút luân lưu, nên sự tiếc nuối là điều có thể hiểu ở các cầu thủ U19 Việt Nam. Nhưng thầy trò ông Guillaume Graechen cần nén nỗi buồn để tiếp tục rèn giũa nhằm sẵn sàng cho thách thức lớn ở vòng loại U19 châu Á sắp tới. U19 Việt Nam phải cạnh tranh suất vào VCK với U19 Australia, Đài Loan và Hongkong. Sân chơi này sẽ khởi tranh từ ngày 3/10 tại Malaysia.

    Theo Bongda+

     

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC