• Arsenal: Bán đội trưởng, bán thành công
    09:46 | 30/05/2013

    Vài mùa giải gần đây, cứ đến “phiên chợ Hè” thì Arsenal lại chia tay một đội trưởng của đội bóng. Sau Vieira, Gallas, Fabregas, Van Persie giờ sắp đến lượt Vermaelen rời sân Emirates.

    Lời nguyền băng đội trưởng

    Có một lời nguyền nào đó đã yểm lên chiếc băng đội trưởng của “Pháo thủ”? Sau Vieira, Gallas, Fabregas và Van Persie, đương kim thủ quân của Arsenal là Vermaelen cũng sắp gói ghém hành lý để rời sân Emirates.

    Mùa Hè năm ngoái, HLV Arsene Wenger đã để đội trưởng Robin van Persie về MU với giá 24 triệu bảng. Đây là nỗi đau tột cùng với CĐV Arsenal khi tiền đạo người Hà Lan đang là biểu tượng và là “khẩu pháo” quan trọng nhất ở sân Emirates. Tuy nhiên, xét cho cùng chiếc băng đội trưởng của Van Persie cũng chỉ là công cụ để “Giáo sư” làm giá trên thị trường chuyển nhượng.

    Fabregas và Van Persie là những đội trưởng gần nhất bị Arsenal rao bán

    Fabregas và Van Persie là những đội trưởng gần nhất bị Arsenal rao bán

    Ở đội bóng Bắc London những năm qua, băng đội trưởng không còn gắn với sự trung thành, ngược lại nó là biểu hiện cho chia ly và sự lạnh lùng “chém tướng” của chiến lược gia người Pháp. Không phải nói đâu xa, William Gallas sau khi bị tước băng đội trưởng cũng đã phải ngậm ngùi chuyển đến Tottenham. Năm 2011 đội trưởng Cesc Fabregas cũng rời xa Arsenal khi HLV Wenger “lóa mắt” trước cái giá 34 triệu bảng của Barca đưa ra.

    Sau đó là Van Persie và giờ chuẩn bị đến lượt Thomas Vermaelen. Trung vệ người Bỉ gia nhập Arsenal hồi mùa Hè năm 2009 với mức giá 10 triệu bảng. Kể từ thời điểm đó, anh đã chứng minh được khả năng và trở thành trụ cột của sân Emirates. Tuy nhiên, ở mùa giải này Vermaelen thường xuyên gặp chấn thương và thi đấu sa sút. Anh trở thành sự lựa chọn số 3 nơi trung tâm hàng phòng ngự Arsenal, sau Per Mertesacker và Laurent Koscielny.

    Mới đây, báo giới Anh đưa tin BLĐ Arsenal lên kế hoạch bán rẻ Vermaelen với mức giá 5 triệu bảng. Đây là một cái giá hời khiến một số ông lớn như MU và Barcelona quan tâm. Với động thái quyết “thay máu” đội hình của “Pháo thủ” London trong Hè này, nhiều khả năng chiếc băng đội trưởng của Arsenal sắp thêm một lần chuyển giao.

    Arsenal tung “đòn gió” trên TTCN?

    Kể từ chức vô địch FA Cup năm 2005, Arsenal đã trải qua 8 năm tay trắng. Tính tổng cộng, thầy trò Arsene Wenger đã có hơn 2.830 ngày sống trong hy vọng rồi thất vọng. Khoảng thời gian ấy có thể sẽ dài thêm nếu “Pháo thủ” vẫn tiếp tục chính sách “bán máu” như những mùa giải trước đó.

    Tháng 12 năm ngoái, Arsenal bị loại khỏi Cúp Liên đoàn sau màn đá luân lưu trên sân của Bradford. Mùa giải vừa qua thầy trò HLV Wenger cũng phải dừng cuộc chơi ở FA Cup ngay tại Bắc London trước Blackburn. Ở Champions League, “Pháo thủ” giương cờ trắng trước Bayern, đội vừa đăng quang ngôi vô địch Champions League và để MU bỏ xa 16 điểm tại Premier League.

    Cố định một cầu thủ giữ băng đội trưởng là điều xa xỉ với HLV Wenger

    Cố định một cầu thủ giữ băng đội trưởng là điều xa xỉ với HLV Wenger

    Tất cả những thất bại của đội chủ sân Emirates bắt nguồn từ chính sách “bán máu” của Arsenal khi để những trụ cột của đội bóng ra đi kèm theo đó là việc “thắt lưng buộc bụng” trong thị trường chuyển nhượng (TTCN).

    Thời gian gần đây, người hâm mộ “Pháo thủ” vui mừng khi đội bóng có tín hiệu thay đổi khi giới chủ Arsenal hứa cấp 70 triệu bảng để HLV Wenger mua sắm. Nhiều hảo thủ đã được đội bóng thành London đưa vào tầm ngắm như Wayne Rooney, Gonzalo Higuain, Falcao, Stevan Jovetic… Tuy nhiên, tất cả mới chỉ dừng lại ở những lời đồn đoán trên báo giới khi chưa từng có thông tin chính thức nào nói về khả năng Arsenal có thể sở hữu một trong những ngôi sao này. Khi Falcao đã thành người của Monaco, Higuain còn cách Juventus một bước chân, Jovetic muốn gắn bó với Fiorentina… không ít người đang nghi ngờ động thái của “Pháo thủ” hiện chỉ là tung “đòn gió” trên TTCN.

    Ngày các ngôi sao cập bến Emirates chưa thấy đâu thì Arsenal lại sắp bán đi một cầu thủ quan trọng, đó là Vermaelen. Dù phong độ của trung vệ người Bỉ hiện tại không cao nhưng anh vẫn là một cầu thủ đẳng cấp, người đội trưởng từng đóng góp không ít công lao cho “Pháo thủ”. Tuy nhiên, số phận của Vermaelen cũng không khác so với Van Persie, Fabregas hay những vị đội trưởng trước đó là Vieira, Gallas.

    Có lẽ, Vermaelen không thể thoát khỏi lời nguyền từ chiếc băng đội trưởng của Arsenal. Sau trung vệ người Bỉ, ai sẽ là người giữ băng thủ quân của “Pháo thủ”? Đó có thể là Jack Wilshere, Santi Cazorla hay Mikel Arteta… Tuy nhiên, không ai dám chắc người được trao vinh dự này sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn vào gương nhiều cầu thủ đi trước, những người đã nói lời chia tay với sân Emirates.

    theo Khampha

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC