• Bầu Đức sợ “cục cưng” được khen quá dễ hư
    09:03 | 18/09/2013

    Người hâm mộ và giới truyền thông đang nức lòng trước màn trình diễn tuyệt vời của U-19 Việt Nam mà nòng cốt từ lò HA-GL JMG Arsenal tại giải vô địch U-19 Đông Nam Á. Nhưng bầu Đức không muốn các “sao” của mình được khen quá rồi phổng mũi, “hư” đầu.

    Đoàn Nguyên Đức dù rất vui nhưng cũng lo cho các em dễ hư vì truyền thông

    Đoàn Nguyên Đức dù rất vui nhưng cũng lo cho các em dễ hư vì truyền thông

    Nằm ở bảng khó nhưng các cầu thủ U-19 Việt Nam đã lần lượt vượt qua nhưng đối thủ cứng cựa như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar để sớm đoạt vé vào bán kết. Lối chơi của U-19 Việt Nam rất chững chạc, với những pha tấn công, đan bóng đẹp mắt, tổ chức phòng ngự rất tỉnh táo. Trên nhiều trang mạng, người hâm mộ rất hào hứng vào lứa cầu thủ trẻ này, thâm chí, nhiều người con muốn đưa U-19 đi đá SEA Games cuối năm nay.

    Tuy nhiên, bầu Đức thì tỉnh táo hơn: “Xem tụi nhỏ đá sướng thiệt đó, nhưng xin dư luận đừng tung hô các em lên mây mà để các em được đá một cách tự nhiên”. Trước đó, quá sướng với màn thể hiện của đám trẻ, bầu Đức muốn thưởng nóng nhưng rồi suy tính lại tốt hơn là cứ để cho các cầu thủ trẻ thoải mái, không bị bận tâm chuyện treo thưởng, cứ đá hay đi rồi sẽ được thưởng xứng đáng.

    Bầu Đức dị ứng với chuyện những “cục cưng” của mình được khen quá rồi dễ hư là hoàn toàn có lý do. Từng có một ngôi sao trẻ của phố Núi được ông Đức rất quý, nhưng gặt hái được ít thành công, được “rót mật” vào tai rồi chia tay ông. Khi đó, bầu Đức uất ức đến nỗi chửi cầu thủ này là “Mất dạy” trước giới truyền thông.

    Chuyện “chưa làm ông nghè đã đe hàng tổng” của các cầu thủ trẻ Việt Nam không hiếm. Đặc biệt như Đồng Tháp rất sợ cầu thủ trẻ tài năng của mình được gọi lên tuyển và còn có nhiều chuyện “ém hàng” để cầu thủ khỏi phải lên tuyển.  Vì từ đội nghèo lên tuyển, được tiếp cận “ánh sáng văn mình” là y như rằng mất thăng bằng rồi về sinh tật. Hết cho mình là ông giời con, nhũng nhiễu đủ cách rồi cũng tìm cách đi đội khác.

    Nhiều chuyên gia hiểu sâu làng bóng Việt thì cho rằng môi trường bóng đá Việt Nam nó thế nên là điều tất yếu. Cầu thủ còn trẻ, bản lĩnh chưa vững mà va chạm thì kiểu gì cũng sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó. Thế nên, nhiều người rất hoan nghênh về lò HA-GL JMG Arsenal của ông Đức khi ông tách biệt lứa “cục cưng” này hoàn toàn với môi trường bóng đá bên ngoài và cũng rất chú trọng dạy văn hóa.

    Bóng đá Việt Nam trước đây cũng sản sinh nhiều lứa cầu thủ tài năng, nhưng rồi đa phần không giữ được mình rồi tự đào thải quá sớm. U-19 Việt Nam đang thành công nhưng còn phải tiếp tục lao động nữa, chứ không phải mơ mộng.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC