• Chấn thương của Lahm chỉ có lợi cho Bayern
    16:00 | 30/11/2013

    Philipp Lahm rất quan trọng với Bayern. Đó là điều không cần phải bàn cãi. Nhưng ca chấn thương mới đây của ngôi sao người Đức sẽ chỉ có lợi chứ không có hại đối với đội chủ sân Allianz Arena.

    lam30112013-1

    Mất Lahm là điều đáng tiếc, nhưng chưa phải thảm họa với Bayern

    Trong trận đấu vừa qua với CSKA Moscow, Lahm đã dính chấn thương và phải rời sân ngay ở phút 29. Thông báo sau đó của Bayern cho biết, hậu vệ người Đức đã bị căng cơ đùi, và không thể góp mặt ít nhất trong 2 trận sắp tới gặp Braunschweig (Bundesliga, hôm nay, 30/11) và Augsburg (Cúp quốc gia Đức).

    Về lý thuyết, chấn thương của Lahm là một điều đáng tiếc với Bayern, nhất là trong bối cảnh những trụ cột như Bastian Schweinsteiger và Franck Ribery cũng đang phải dưỡng thương. Nhưng xét một cách khách quan, sự vắng mặt của Lahm ở thời điểm này không hề có hại, mà chỉ có lợi cho Bayern.

    Ở mùa giải năm nay, Lahm đã phải cày ải liên tục ở tất cả các mặt trận. Cụ thể, ngôi sao 30 tuổi này đã thi đấu 2.308 phút ở 27 lần ra sân trong màu áo Bayern và ĐT Đức (17 trận chơi ở vị trí tiền vệ, 10 trận đá hậu vệ). Với cường độ thi đấu như thế, việc Lahm đuối sức là điều dễ hiểu. Việc anh chấn thương khi không có tranh chấp với cầu thủ nào bên phía CSKA Moscow là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy điều đó. HLV Joachim Loew đã sớm nhận ra điều này, nên đã chủ động cho Lahm rời khỏi ĐT Đức ngay trước trận giao hữu với Anh hôm 20/11 vừa qua.

    Lahm đã có dấu hiệu đuối sức sau khi phải liên tục thi đấu cho cả Bayern và ĐT Đức ở mùa giải năm nay

    Lahm đã có dấu hiệu đuối sức sau khi phải liên tục thi đấu cho cả Bayern và ĐT Đức ở mùa giải năm nay

    Ở Bayern, HLV Pep Guardiola cũng thừa nhận Lahm đã phải thi đấu quá nhiều và đến lúc được nghỉ ngơi. Đây chính là thời điểm thích hợp nhất để Lahm có được quãng nghỉ, dù điều đó đến theo cách mà bản thân anh và Bayern không mong muốn (chấn thương).

    Nói thế là bởi Bayern vừa trải qua một giai đoạn được cho là bước ngoặt trong mùa giải năm nay. Với sự góp sức của Lahm, Bayern vừa đánh bại Dortmund để gia tăng cách biệt với đối thủ này lên thành 7 điểm trong cuộc đua Bundesliga. Trước đó, họ cũng đã sớm giành vé dự vòng knock-out Champions League ngay khi lượt trận thứ 4 kết thúc.

    Đến khi Lahm dính chấn thương và không thể thi đấu, những sóng gió thực sự đã tạm trôi qua, và trước mắt Bayern giờ đây là một lịch thi đấu khá dễ chịu. Braunschweig, đội đang “nằm” ở đáy bảng xếp hạng, và Augsburg là những đối thủ không có nhiều khả năng gây đột biến trước Bayern. Kể cả trong trường hợp Lahm không dính chấn thương, HLV Guardiola cũng hoàn toàn có thể chủ động để anh nghỉ ở những trận đấu như thế.

    Đã đến lúc HLV Guardiola để Lahm nghỉ ngơi

    Đã đến lúc HLV Guardiola để Lahm nghỉ ngơi

    Với 1 thủ lĩnh có tầm quan trọng như Lahm, sự vắng mặt của anh trong từng trận đấu luôn là một điều đáng tiếc với người hâm mộ. Tuy nhiên, trong mùa giải mà Bayern phải đối diện với áp lực phải bảo vệ thành công ngôi vô địch ở cả Bundesliga, Champions League và Cúp Quốc gia Đức, việc để các trụ cột như Lahm nghỉ ngơi nhằm tái tạo năng lượng cho cuộc trường chinh là điều cần thiết.

    Không có Lahm, HLV Guardiola sẽ có cơ hội tiến hành những thử nghiệm để thay thế. Trong danh sách chờ của chiến lược gia người Tây Ban Nha lúc này bên cạnh tân binh đắt giá Thiago Alcantara, còn có tài năng 18 tuổi Pierre-Emile Hojbjerg, hay những Xherdan Shaqiri, Mitchell Weiser và Julian Green. Bất cứ ai trong số những cái tên nói trên tỏa sáng trong thời gian Lahm vắng mặt cũng đều là điều đáng mừng với Bayern. Lịch thi đấu căng thẳng của Bayern từ đầu mùa không cho phép Guardiola thử nghiệm các giải pháp thay thế cho Lahm, nhưng nay thì ông đã có cơ hội làm điều đó.

    Theo Bongda+

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC