• CLB Thái Sơn Nam giữ vững ngôi đầu bảng
    11:03 | 27/11/2015

    Sáng 26-11 nữ Thái Sơn Nam gặp CLB Asian Scholars C. của Thái Lan, trận thứ 4 trong bốn ngày liền ở giải Vô địch các CLB Futsal Đông Nam Á 2015.

    CLB Thái Sơn Nam

    CLB Thái Sơn Nam

    Muốn chắc chắn lọt vào trận chung kết mà không phải phụ thuộc vào kết quả các trận ngày mai thì nữ Thái Sơn Nam chỉ cần hòa, trong khi CLB Asian Scholars C. bắt buộc phải thắng Thái Sơn Nam mới có hy vọng. Biết thể lực của đội không còn duy trì được như những trận trước nên trước chủ nhà rất mạnh và bắt buộc phải tấn công, nữ Thái Sơn Nam áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt, chờ cơ hội phản công.  Nhờ chơi hợp lý nên Thái Sơn Nam đã bắt buộc chủ nhà phải chịu hòa với tỷ số 3-3. Hiệp một đội chủ nhà rất ít cơ hội trong khi Thái Sơn Nam tận dụng rất tốt các cơ hội của mình. Phút 12, Đỗ Thị Nguyên đã mở tỷ số 1-0 khá may mắn cho Thái Sơn Nam khi đường chuyền của chị cho đồng đội lại bay qua đầu thủ môn đội bạn bay thẳng vào lưới. Ngay sau đó một phút, trong tình huống phối hợp đá phạt góc nhanh, Nguyễn Thị Thành đã nâng tỷ số lên 2-0. Sau khi bị đội bạn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 15 thì ngay sau đó 1 phút Trịnh Thị Hoa đã kịp nâng tỷ số lên 3-1 trong một pha phối hợp tấn công nhanh. Đấy cũng là tỷ số của hiệp một.
    Sang hiệp hai, đội bạn dồn sức tấn công trong khi đội Thái Sơn Nam không còn phòng thủ chặt được như hiệp một nên bị đội bạn san hòa 3-3. Tuy nhiên tỷ số này vãn đảm bảo đội Thái Sơn Nam chắc chắn đứng đầu bảng nữ và lấy một suất vào trận chung kết mà không cần quan tâm đến các trận đấu ngày 27-11.
    Đá 4 trận liên tiếp trong 4 ngày, thắng 3 hòa 1 được 10 điểm, ghi được 16 bàn thắng và chỉ chịu lọt lưới 3 bàn. Đây là một thành tích đáng nể của nữ Thái Sơn Nam trong giải này. Nhì bảng là CLB Duran Warrious (Australia) đang được 6 điểm.
    Ngay sau trận nữ Thái Sơn Nam, đội Sanna Khánh Hòa cũng sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng đội nam với đội chủ nhà rất mạnh Thai Port Authority. Đây là một nhiệm vụ khó của Sanna khi họ phải thắng hoặc hòa thì mới có cơ hội ở lại đá trận tranh hạng 3.

    Anh Tú

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC