• Đình Đồng bị cấm thi đấu hết năm 2014
    20:16 | 02/03/2014

    Bị cấm thi đấu đến hết năm 2014, Đình Đồng còn bị phạt 20 triệu đồng và chi trả toàn bộ chi phí chữa trị chấn thương cho “nạn nhân” của anh là cầu thủ Nguyễn Anh Hùng.

    Trần Đình Đồng (16) tranh bóng

    Trần Đình Đồng (16) tranh bóng

    Đây là một án phạt rất nặng dành cho Đình Đồng với pha vào bóng ác ý gây gãy chân đồng nghiệp Anh Hùng. Đó là trận đấu trên sân Vinh ở vòng 7 giữa SLNA và HV-An Giang. Đình Đồng đã có pha song đạp thẳng chân vào cổ chân của Anh Hùng. Cầu thủ HV-An Giang vật vã đau đớn trên sân và ngay lập tức được chuyển đi bệnh viện. Theo chẩn đoán, Anh Hùng bị gãy xương ống chân và sẽ phải mất một năm để chữa trị cũng như thời gian để tập luyện hồi phục.
    Chính quyền chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng sau khi biết thông tin vụ việc trên báo chí đã gọi điện trực tiếp cho Trưởng ban kỷ luật VFF, Nguyễn Hải Hường yêu cầu phải đưa ra một án phạt thích đáng dành cho cầu thủ Đình Đồng. Có thể hiểu vụ Đình Đồng được xem là “án điểm” để răn đe cho bản thân cầu thủ này cũng như chấn chỉnh lại V-League những vòng đấu vừa qua đã tràn ngập những hình ảnh bạo lực.
    Vì thế mà chiều ngày 1-3-2013, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định số 157/QĐ-LĐBĐVN về việc kỷ luật đối với cầu thủ Trần Đình Đồng (SLNA) sau tình huống vào bóng bằng hai chân đối với Anh Hùng (HV-An Giang) tại vòng 7 V-League 2014. Đình Đồng bị phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia hoạt động bóng đá do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đến ngày 31-12-2014. Ngoài ra, Đình Đồng còn phải thanh toán toàn bộ các chi phí cho việc chữa trị chấn thương của cầu thủ Nguyễn Anh Hùng.
    Với việc bị treo giò đến hết năm 2014, coi như mùa giải 2014 đã chấm dứt với Đình Đồng. Một án phạt nặng nhất từ trước đến nay. Với việc xử phạt rất nặng cho hành vị bao lực này thì hy vọng các cầu thủ không còn giữ cái tư tưởng thi đấu triệt hạ đối phương nữa. Cũng theo thông báo trên, Đình Đồng có quyền khiếu nại lên Ban giải quyết khiếu nại VFF theo quy định về kỷ luật của VFF.

    Trúc Phương

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC