• Everton tìm được người kế nhiệm David Moyes
    14:43 | 06/06/2013

    Roberto Martinez – người vừa trải qua một mùa giải lẫn lộn cảm xúc ở Wigan – được bổ nhiệm vào vị trí HLV trưởng của Everton sau khi ký hợp đồng 4 năm.

    mar-1370477947_500x0

    Martinez trong phòng thay đồ của Everton hôm qua. Ảnh: Getty.

    Chỉ vài tiếng sau bản thông cáo, Martinez đã có cuộc họp báo ra mắt ở sân Goodison Park. Mục tiêu ông đặt ra là giúp Everton cạnh tranh suất dự Champions League.

    Mùa trước, chiến lược gia 39 tuổi cùng Wigan giành FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử, nhưng không thể giữ đội bóng ở lại với Ngoại hạng Anh. Ông sau đó xin ra đi khi nhận được lời đề nghị từ Everton – đội bóng trước đó đã đồng ý để Moyes đến Man Utd sau 11 năm gắn bó.

    Martinez từng chơi 180 trận trong mùa áo Wigan từ năm 1995 đến 2001, trước khi trở thành HLV của chính đội bóng này 8 năm sau đó. Dưới thời của ông, đội chủ sân DW hai lần kết thúc ở vị trí thứ 16 và một lần thứ 15, trước khi tụt hạng.

    Trong thời gian dẫn dắt Wigan, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng có vài lần được các đội bóng khác chèo kéo. Như trường hợp của Aston Villa hồi tháng 6/2011 hay Liverpool mùa hè năm ngoái.

    Một thành tựu đáng kể nữa trong sự nghiệp cầm quân của Martinez là giúp Swansea City thăng hạng lên hạng Nhất, sau khi vô địch League One.

    Để được đưa Martinez về với mình, Everton đã phải bỏ ra 1,5 triệu bảng giải phóng hợp đồng cho ông.

    Dưới thời Moyes, Everton là một đội bóng ổn định dù tiềm lực tài chính eo hẹp. Trong 7 mùa giải gần đây, họ thường có mặt trong Top 8 – trong đó có những mùa giải đứng thứ sáu.

    Vài nét về Martinez

    Thi đấu: Real Zaragoza (1993-94), Balaguer (1994-95), Wigan Athletic (1995-2001), Motherwell (2001-02), Walsall (2002-03), Swansea (2003-06), Chester City (2006-07)

    Danh hiệu khi thi đấu: Cup Nhà Vua Tây Ban Nha (1994), Vô địch giải hạng Ba (1996-97), Vô địch Football League (1998-99 & 2005-06)

    Huấn luyện: Swansea City (2007-09) và Wigan Athletic (2009-13)

    Danh hiệu khi huấn luyện: Vô địch League One (2007-08) & FA Cup (2012-13)

    Theo Vnexpress

Chân dung người nổi tiếng
  • HLV Lê Huỳnh Đức
    Lê Huỳnh Đức được xem là huyền thoại số 1 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện đang là huấn luyện viên trưởng của SHB. Da Nang.
  • HLV Alex Ferguson
    Sir Alex nghỉ hưu vào cuối mùa giải 2012-2013. Trong suốt 27 năm cầm quân tại Old Trafford Sir Alex đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lối chơi và thành công của Quỷ Đỏ.
  • Tiền đạo Lê Công Vinh
    Tiền đạo Lê Công Vinh hiện đang thi đấu cho SLNA
  • Lionel Messi
    Lionel Messi trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm với 91 bàn thắng trong năm 2012.
Quảng Cáo
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Bắc
  • Milo
  •  CLB Thai Sơn Nam
  • vff
  • Công ty Cổ phần Cáp điện và hệ thống LS-VINA
  • Công ty cổ phần thể thao Động Lực
  • Công ty TNHH & TM Thái Sơn Nam
  • Sài Gòn FC